(Baothanhhoa.vn) - Trong một thông cáo, JCS nêu rõ quân đội "đang kiểm tra và tiến hành các biện pháp sau khi radar quân sự phát hiện một vật thể bay chưa xác định trên bầu trời DMZ" ở khu vực biên giới liên Triều tại tỉnh Gangwon vào lúc khoảng 13 giờ 00 (giờ địa phương, tức 11h00 theo giờ Việt Nam) ngày 1/7.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quân đội Hàn Quốc thông tin về vật thể bay chưa xác định tại DMZ

Trong một thông cáo, JCS nêu rõ quân đội "đang kiểm tra và tiến hành các biện pháp sau khi radar quân sự phát hiện một vật thể bay chưa xác định trên bầu trời DMZ" ở khu vực biên giới liên Triều tại tỉnh Gangwon vào lúc khoảng 13 giờ 00 (giờ địa phương, tức 11h00 theo giờ Việt Nam) ngày 1/7.

Quân đội Hàn Quốc thông tin về vật thể bay chưa xác định tại DMZKhu phi quân sự liên Triều (DMZ) ở huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN

Vật thể này được phát hiện cách mặt đất khoảng 4,5km, bên trong khu vực cấm bay mà hai miền Triều Tiên thiết lập dọc biên giới hai miền theo thỏa thuận quân sự liên Triều, ký hồi tháng 9/2018.

Sau khi phát hiện vật thể, quân đội Hàn Quốc đã triển khai một số máy bay để đối phó.

Trong khi triển khai máy bay, quân đội Hàn Quốc cũng gửi thông báo cho phía Triều Tiên thông qua kênh liên lạc quân sự hai miền theo đúng thỏa thuận quân sự nhằm tránh để xảy ra các vụ va chạm.

Sau đó, quân đội Hàn Quốc xác định dấu vết này do khoảng 20 con chim, có thể là ngỗng trời tạo ra.

LP (Theo Yonhap)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]