Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 6/11 cho biết một “cơ chế bảo hiểm tiền gửi chung ở châu Âu” nên được đưa vào các cải cách “liên minh ngân hàng” của Liên minh châu Âu (EU).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đức ủng hộ một cơ chế bảo hiểm tiền gửi chung của châu Âu

Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz ngày 6/11 cho biết một “cơ chế bảo hiểm tiền gửi chung ở châu Âu” nên được đưa vào các cải cách “liên minh ngân hàng” của Liên minh châu Âu (EU).

Đức ủng hộ một cơ chế bảo hiểm tiền gửi chung của châu ÂuBộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong bài viết đăng trên tờ Financial Times, ông Scholz cho rằng "một cơ cấu liên minh ngân hàng được tăng cường nên bao gồm cơ chế bảo hiểm tiền gửi chung của châu Âu.” Ông nhấn mạnh việc nước Anh sắp rời khỏi EU đã làm gia tăng áp lực buộc Brussels phải tăng cường lĩnh vực tài chính của mình trước sự cạnh tranh từ Mỹ và Trung Quốc.

Bình luận trên của ông Scholz được đưa ra sau khi bà Ursula von der Leyen, người sẽ chính thức tiếp quản chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) vào tháng 12 tới, cam kết sẽ hoàn tất liên minh ngân hàng.

Trong khi chính phủ các nước châu Âu từ lâu đã được thúc giục chung tay bảo vệ tốt hơn cho người gửi tiền trong trường hợp ngân hàng phá sản .

Các quốc gia phía Bắc như Đức tỏ ra không mặn mà với lời kêu gọi này vì lo sợ sẽ phải “gánh” hậu quả của các nước láng giếng kém thận trọng về tài chính hơn.

Các nước này cho rằng các quốc gia phía Nam trước hết nên xóa sạch các khoản nợ xấu.

Một lần nữa nhấn mạnh thông điệp về việc giảm nguy cơ nói trên, ông Scholz hối thúc các nước “giảm hơn nữa số nợ xấu ” và chấm dứt tình trạng các nhà giám sát ngân hàng xem nợ công là không có rủi ro./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]