Thành ủy TP Thanh Hóa cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt mở rộng về phát triển du lịch
Sáng 28-11, Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ chủ chốt mở rộng quý IV-2020 về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.
Các đại biểu tham dự lớp cập nhật kiến thức về phát triển du lịch.
Tham dự có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND 34 phường, xã, các phố, thôn và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố.
Đại diện Tổng cục Du lịch phân tích những tiềm năng, thách thức và định hướng phát triển du lịch thành phố.
Tại lớp cập nhật kiến thức, đại diện Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã phân tích những tiềm năng, thách thức và đưa ra những định hướng để phát triển du lịch TP Thanh Hóa trong thời gian tới. TP Thanh Hóa là địa phương có nguồn tài nguyên nổi trội đã được nhiều người biết đến như Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng (bao gồm núi rồng, cầu Hàm Rồng, đồi C4, núi Ngọc, Thiền viện Trúc Lâm); Thái miếu nhà Hậu Lê; danh thắng núi Nhồi – hòn vọng phu; tuyến du lịch sông Mã… Ngoài nguồn tài nguyên vốn có, TP Thanh Hóa cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai một số dự án, tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch.
Dù có nhiều tiềm năng, song việc phát triển du lịch trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đó là: Chưa xác định được biểu tượng và chưa xây dựng được thương hiệu nổi trội; sản phẩm du lịch chưa đồng bộ; hiệu quả kinh tế du lịch chưa cao; chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược; hạ tầng, dịch vụ tại nhiều điểm du lịch chưa hoàn chỉnh; chất lượng nguồn nhân lực du lịch còn hạn chế…
Để khai thác hết tiềm năng, thế mạnh, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, đại diện Tổng cục Du lịch đã gợi mở, đề xuất một số giải pháp trọng tâm. Theo đó, cần rà soát, bổ sung quy hoạch Khu di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng, khu vực Hàm Rồng – núi Đọ và khu di tích thắng cảnh Mật Sơn làm cơ sở quản lý, đầu tư; tăng cường kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào các điểm du lịch nổi bật; hoàn chỉnh đầu tư các điểm tham quan nông trại vốn có như Linh Kỳ Mộc, Green Farm, hợp tác xã Hoa Viên, mô hình du lịch cộng đồng tại làng cổ Đông Sơn; tạo dựng thương hiệu, sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng của thành phố…
Đối với sản phẩm du lịch cần quan tâm phát triển du lịch văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh; du lịch trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề; du lịch mua sắm, giải trí, MICE. Cùng với đó, thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, mến khách.
Tố Phương
{name} - {time}
-
11:13 tối Thứ 2
Tàu du lịch phải trả lại tiền cho khách do cung cấp dịch vụ không đúng cam kết
-
5:00 sáng Thứ 2
Các khu, điểm du lịch đón 75 nghìn lượt khách kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
-
01:47 26/11/2020
Thanh Hóa sẽ thực hiện các ki ốt thông tin du lịch hỗ trợ du khách
Liên kết để vươn tầm
Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở cho du lịch phát triển
Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - điểm đến an toàn và hấp dẫn”
Thống nhất nội dung đánh giá tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
Quảng bá hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn và hấp dẫn”
Du lịch Thường Xuân: Điểm đến giàu tiềm năng
Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi: Để du lịch phát triển, cần có sự đồng hành của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân
Xây dựng mô hình điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường
Địa phương
Thời tiết
- 23°C - 27°CCó mây, không mưa
- 21°C - 26°CNhiều mây, không mưa