(Baothanhhoa.vn) - Lam Sơn là phường trung tâm của TP Thanh Hóa nên mỗi “tấc đất” ở đây được ví như “tấc vàng”. Vì thế mà việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường không phải lúc nào cũng dễ dàng. Song, với quyết tâm cao cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả, chỉ sau một thời gian ngắn, những “Con đường 24” đã được hình thành ở nhiều tuyến phố, tạo nên những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị của phường.

Thành công từ sự đồng thuận

Lam Sơn là phường trung tâm của TP Thanh Hóa nên mỗi “tấc đất” ở đây được ví như “tấc vàng”. Vì thế mà việc vận động Nhân dân hiến đất mở đường không phải lúc nào cũng dễ dàng. Song, với quyết tâm cao cùng cách làm sáng tạo, hiệu quả, chỉ sau một thời gian ngắn, những “Con đường 24” đã được hình thành ở nhiều tuyến phố, tạo nên những đổi thay tích cực cho diện mạo đô thị của phường.

Thành công từ sự đồng thuậnVới sự đồng thuận của người dân, ngõ 4 đường Cầm Bá Thước, phường Lam Sơn đã trở nên rộng rãi, sạch đẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 12/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất, đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, phường Lam Sơn đã thống nhất quan điểm “lấy việc vận động Nhân dân hiến đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024”.

Bí thư Đảng ủy phường Lam Sơn Lê Ngọc Linh cho biết: “Để Chỉ thị số 24-CT/TU mang lại hiệu quả cao nhất, Đảng ủy phường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động do Bí thư Đảng ủy phường làm trưởng ban; thành lập 12 tổ chỉ đạo ở các tổ dân phố do bí thư chi bộ phố làm tổ trưởng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể. Cùng với đó, Đảng ủy phường đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Chỉ thị số 24-CT/TU đến từng địa bàn dân cư nhằm huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân với phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Ở từng tổ dân phố, nội dung này được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ và hội nghị Nhân dân để thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện”.

Bắt tay vào thực hiện, các tổ dân phố rà soát thực trạng đường giao thông trên địa bàn, từ đó đề xuất các tuyến đường cần đầu tư nâng cấp mở rộng giai đoạn 2024-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND thành phố về thực hiện Đề án “Huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư, nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước, vỉa hè giai đoạn 2022-2025”. Trên cơ sở đề xuất của các tổ dân phố, UBND phường đã thẩm định, định vị công trình trên thực địa, bàn giao mốc giới và hướng dẫn các tổ dân phố triển khai đúng quy định. UBND phường thường xuyên kiểm tra việc thi công, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Giai đoạn 2024-2025, phường Lam Sơn phấn đấu có ít nhất một tuyến đường được đầu tư, nâng cấp. Với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, chỉ trong 4 tháng (từ tháng 8 đến tháng 11/2024), trên địa bàn phường đã có 4 tổ dân phố tiến hành cải tạo, nâng cấp, mở rộng được 6 tuyến ngõ.

Tiên phong trong thực hiện, tháng 8 và 9/2024, tổ dân phố 6 đã vận động 60/70 hộ dân ngõ Thắng Lợi đồng thuận hiến 227m2 đất trị giá gần 2,3 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường dài 195m. Sau khi hiến đất các gia đình xây dựng lại tường rào, cổng ngõ... trị giá gần 1,1 tỷ đồng.

Không chỉ hiến đất và tự bỏ kinh phí chỉnh trang lại nhà cửa, Nhân dân ngõ Thắng lợi còn đóng góp kinh phí để thảm nhựa mặt đường với tổng số tiền 240 triệu đồng, tạo diện mạo khang trang cho cả tuyến đường.

Từ ngõ Thắng Lợi, phong trào hiến đất mở đường nhanh chóng lan tỏa trên địa bàn phường Lam Sơn. Đưa chúng tôi đi thăm ngõ 4 đường Cầm Bá Thước thuộc tổ dân phố 5, bà Trần Thị Thanh, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố phấn khởi cho biết: “Trước đây, ngõ 4 chỉ rộng từ 3 - 4m, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là các gia đình có xe ô tô. Sau khi vận động Nhân dân hiến đất, tuyến đường dài 220m đã được mở rộng gấp đôi, người dân đi lại rất thuận tiện. Để có diện mạo mới này, cấp ủy chi bộ đã họp, chỉ đạo ban cán sự phố xây dựng phương án cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện. Sau đó, chi bộ đưa ra hội nghị Nhân dân để xin ý kiến và được các hộ dân đồng thuận, thống nhất triển khai. Điều đáng nói là các hộ dân tự bỏ kinh phí tháo dỡ công trình trên đất, tự xây dựng lại nhà cửa sau khi hiến đất và đóng góp thêm 7,5 triệu đồng/hộ để nâng cấp tuyến đường. Đây là điều không phải nơi nào cũng làm được”.

Những ngày tháng 10 và 11/2024, 26 hộ dân ngõ 4 đường Cầm Bá Thước bị ảnh hưởng đã đồng loạt tháo dỡ công trình và hiến 234m2 đất, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường. Ngoài số tiền tháo dỡ công trình và chỉnh trang lại nhà cửa của 26 hộ dân hết 780 triệu đồng, toàn bộ Nhân dân ngõ 4 đã đóng góp kinh phí nâng cấp mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống rãnh thoát nước với kinh phí 1 tỷ 280 triệu đồng. Chị Trịnh Thị Phượng chia sẻ: “Nhà tôi hai mặt tiền bị ảnh hưởng nên đã phá dỡ cả 2 phía để hiến đất. Với hơn 22,4m2 đất đã hiến, nếu tính cả tiền đất, tiền công phá dỡ, tiền chỉnh trang lại nhà và tiền đóng góp nâng cấp tuyến đường thì tổng số tiền gia đình tôi bỏ ra hơn 330 triệu đồng. Chúng tôi là những người được hưởng lợi trực tiếp nên đã đồng tình thực hiện mà không tính toán gì”.

Nhân lên thành công, năm 2025 phường Lam Sơn đã lựa chọn ngõ 109 Ngô Từ (phố 12) để nâng cấp, cải tạo theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lựa chọn tuyến đường Cửa Tả (phố 1) để thực hiện theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Chỉ thị số 24-CT/TU ra đời nhằm đẩy nhanh tiến độ cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, khớp nối. Chỉ thị đang giúp hình thành nên những “Con đường 24”. Đó là những con đường của mồ hôi, công sức, của tinh thần cộng đồng trách nhiệm, và hơn hết là sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người dân phường Lam Sơn.

Bài và ảnh: Minh Khôi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]