Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11/11, tại các xã Vạn Xuân, Lương Xuân và Linh Sơn, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Ngày 11/11, tại các xã Vạn Xuân, Lương Xuân và Linh Sơn, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức về trợ giúp pháp lý cho các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Báo cáo viên trình bày các nội dung trợ giúp pháp lý.

Đây là hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhằm giúp đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, người dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp cận được thông tin về trợ giúp pháp lý, quyền được trợ giúp pháp lý và có khả năng cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân khi có nhu cầu.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã lồng ghép các tình huống đời sống, kết quả trợ giúp pháp lý tiêu biểu, giải đáp những thắc mắc trong thực tiễn thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, giúp đại biểu dễ tiếp thu và ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

Tập huấn kiến thức về trợ giúp pháp lý cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng

Người dân xã Vạn Xuân trao đổi ý kiến với báo cáo viên tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đại biểu các xã đã trao đổi trực tiếp với báo cáo viên một số khó khăn, vướng mắc trong việc trợ giúp pháp lý; kiến thức về trợ giúp pháp lý; khả năng truyền đạt và tư vấn cho người dân... để đạt hiệu quả hơn, từ đó hạn chế những tranh chấp, vi phạm pháp luật không đáng có.

Hoài Anh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mô hình “Xã không có ma túy” ở Yên Nhân

Mô hình “Xã không có ma túy” ở Yên Nhân

Đảm bảo ANTT ở cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Yên Nhân là xã vùng đệm biên giới, với 3 dân tộc anh em Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Toàn xã có 1.212 hộ, với 5.509 nhân khẩu, trong đó dân tộc Thái chiếm 98%, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 7/11, tại Hội trường Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 34 điểm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh