Sau khi chỉ trích các đồng minh, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Ấn Độ

(Baothanhhoa.vn) - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết tương lai của thế kỷ 21 sẽ được quyết định bởi sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ, lời lẽ này trái ngược hẳn với những chỉ trích mà ông dành cho các đồng minh NATO truyền thống của Mỹ.

Sau khi chỉ trích các đồng minh, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Ấn Độ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết tương lai của thế kỷ 21 sẽ được quyết định bởi sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ, lời lẽ này trái ngược hẳn với những chỉ trích mà ông dành cho các đồng minh NATO truyền thống của Mỹ.

Sau khi chỉ trích các đồng minh, Phó Tổng thống Mỹ ca ngợi Ấn Độ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu tại Trung tâm Quốc tế Rajasthan, Ấn Độ. Ảnh: Getty Images.

Những bình luận này là một dấu hiệu nữa cho thấy Mỹ đang dần rời xa mối quan hệ bền chặt truyền thống sau Thế chiến II với các quốc gia châu Âu và tìm kiếm quan hệ đối tác với các cường quốc được coi là thân thiện hơn với chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Ấn Độ không chỉ là quốc gia đông dân nhất thế giới mà còn là đối trọng với Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ, về mặt quân sự, kinh tế và ngoại giao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, giống như Donald Trump, là một nhà lãnh đạo dân túy theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ.

“Tôi thực sự tin rằng tương lai của thế kỷ 21 sẽ được quyết định bởi sức mạnh của quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ”, JD Vance phát biểu tại thành phố lịch sử Jaipur ở tây bắc Ấn Độ.

"Tôi tin rằng nếu Ấn Độ và Mỹ hợp tác thành công, chúng ta sẽ thấy một thế kỷ 21 thịnh vượng và hòa bình. Nhưng tôi cũng tin rằng nếu chúng ta không hợp tác thành công, thế kỷ 21 có thể là thời kỳ rất đen tối đối với toàn thể nhân loại."

JD Vance đang có chuyến thăm Ấn Độ chủ yếu mang tính cá nhân cùng vợ là Usha, người có nguồn gốc từ Ấn Độ, và 3 người con của họ. Nhưng ông cũng đã gặp Thủ tướng Modi tại thủ đô New Delhi và thảo luận về thuế quan và các kế hoạch cho một thỏa thuận thương mại song phương. JD Vance cho biết Ấn Độ có thể mua thêm vũ khí của Mỹ và nêu bật triển vọng của các công ty năng lượng Mỹ tại Ấn Độ.

Những bình luận lạc quan mạnh mẽ của JD Vance về Ấn Độ trái ngược hẳn với thông điệp ông dành cho các đồng minh châu Âu tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2. Tại đó, ông chỉ trích các nước châu Âu, nhiều nước trong số đó là đồng minh NATO, vì cáo buộc đàn áp quyền tự do ngôn luận và không ngăn chặn được tình trạng nhập cư ồ ạt.

“Điều tôi lo lắng là mối đe dọa từ bên trong”, ông nói với các nhà lãnh đạo châu Âu. “Nếu bạn chạy đua vì sợ cử tri của chính mình, thì nước Mỹ không thể làm gì cho bạn, cũng như không thể làm gì cho người dân Mỹ”.

Với việc cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, chính quyền Donald Trump đã khẳng định châu Âu không còn được ưu tiên nhiều nữa.

Tình hình an ninh bất ổn của Ấn Độ đã xuất hiện trong chuyến thăm của JD Vance bằng một cuộc tấn công của những tay súng vào khách du lịch ở Kashmir mà chính quyền địa phương gọi là một cuộc tấn công khủng bố. Các quan chức địa phương lo ngại ít nhất 20 người đã thiệt mạng.

TD

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Đàm phán giữa Pakistan - Afghanistan rơi vào bế tắc sau các vụ đụng độ chết người ở khu vực biên giới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giới chức Pakistan ngày 7/11 cho biết, các cuộc đàm phán giữa nước này và chính quyền Taliban ở Afghanistan lại rơi vào bế tắc, chỉ một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau đứng đằng sau các cuộc đụng độ ở khu vực biên giới, động thái có nguy cơ...
UNESCO có tân Tổng Giám đốc

UNESCO có tân Tổng Giám đốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 43 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, ngày 7/11, đại diện của 194 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bầu ông Khaled El‐Enany, quốc tịch Ai...
COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

COP30: Tổng thống Brazil kêu gọi giảm nhiên liệu hóa thạch, Đức cam kết hỗ trợ quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại hội nghị COP30 diễn ra ở rừng Amazon, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh Trái Đất không thể chịu nổi việc phụ thuộc vào than, dầu mỏ và khí đốt, trong khi Đức cam kết ủng hộ sáng kiến Tropical Forest Forever Facility nhằm bảo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh