(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22-5, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức Hội đàm, ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sỹ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội đàm có đại diện thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa phăn.  

Bộ CHQS Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) tăng cường hợp tác, cùng phát triển

Chiều 22-5, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã tổ chức Hội đàm, ký kết hợp tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Phăn Sỹ Xòn My Xay, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội đàm có đại diện thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa phăn.

Bộ CHQS Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) tăng cường hợp tác, cùng phát triển

Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại buổi làm việc, Bộ CHQS hai tỉnh đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống Nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Thời gian qua, với tinh thần hữu nghị đặc biệt, lãnh đạo Bộ CHQS hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Biên bản đã ký kết năm 2022. Những kết quả đó đã góp phần củng cố, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung và Bộ CHQS hai tỉnh nói riêng, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển bền vững khu vực biên giới.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã cử đoàn công tác giúp Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn quân sự, chính trị cho bộ đội thường trực, bí thư cụm bản, dân quân du kích; hướng dẫn bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị, khám chữa bệnh, trao tặng các thiết bị phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ vật chất, vật tư văn phòng phục vụ thực hiện nhiệm vụ cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.

Đồng thời, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ Đội quy tập thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn trong chiến tranh, riêng mùa khô 2022 - 2023 đã quy tập được 16 mộ hài cốt (đạt 106,66% chỉ tiêu đề ra) bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, Bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan điểm, chủ trương hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn; quản lý chặt chẽ các dự án phát triển kinh tế - xã hội không làm ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh, chủ quyền của mỗi nước và mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước, hai tỉnh, góp phần vun đắp thêm truyền thống tình cảm đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc, hai Đảng, hai Nhà nước nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng ngày càng bền vững, đi vào chiều sâu.

Tiếp tục duy trì trao đổi thông tin tình hình an ninh, chính trị định kỳ và khi có tình huống đột xuất, phối hợp chặt chẽ trong tuyên truyền, vận động và xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh biên giới; kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Công tác đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi cho Đội Quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2023-2024 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Thỏa thuận hợp tác giữa Quân khu 4 với các tỉnh của Lào giáp biên giới và Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết.

Nguyễn Thanh Hải


Nguyễn Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]