(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu giới thiệu, quảng bá, đưa các sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng, từ năm 2019 đến nay, hàng chục điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP được xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mặc dù được các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ tích cực và hệ sinh thái sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng nhưng không ít cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP vẫn loay hoay tìm hướng phát triển, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế.
(Baothanhhoa.vn) - Xã Hoạt Giang nằm bên quốc lộ 1A, được bao bọc bởi hai con sông Hoạt và Chiếu Bạch. Vùng đất trù phú ấy từ lâu đã sản sinh nguồn tép riu dồi dào, tươi ngon, là nguyên liệu làm nên hũ mắm tép nức tiếng gần xa.
(Baothanhhoa.vn) - Trắng mịn, tròn đầy, nóng hổi và thơm lừng - chiếc bánh bao từ lâu đã trở thành món quà bình dị mà thân thương, mang trong mình hương vị thơm ngon cùng giá trị văn hóa và tinh thần ẩm thực Việt.
(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa là tỉnh có diện tích sản xuất lúa gạo lớn và xây dựng được vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao. Thông qua việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát triển được nhiều sản phẩm lúa gạo đạt tiêu...
(Baothanhhoa.vn) - Theo quy định, giấy chứng nhận sản phẩm OCOP được cấp cho các chủ thể bảo đảm tiêu chí và có thời hạn 36 tháng. Hết thời hạn, các chủ thể sẽ không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP để in, dán trên bao bì, nhãn mác sản phẩm khi...
(Baothanhhoa.vn) - Ở xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá - mảnh đất hiền hòa bên dòng sông Chu, từ những búp măng non, người dân nơi đây đã làm nên hũ măng muối chua dịu, cay nồng, như đánh thức ký ức quê nhà, để ai một lần được thưởng thức chắc chắn sẽ không quên dư vị.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu