Nước rút thi công các dự án cao tốc trọng điểm để thông tuyến dịp 19/12

Tại công trường các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia, các chủ đầu tư và nhà thầu đang dồn lực huy động máy móc, nhân sự bứt tốc thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước dịp 19/12 tới đây để thông tuyến theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Nước rút thi công các dự án cao tốc trọng điểm để thông tuyến dịp 19/12

Tại công trường các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia, các chủ đầu tư và nhà thầu đang dồn lực huy động máy móc, nhân sự bứt tốc thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước dịp 19/12 tới đây để thông tuyến theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Nước rút thi công các dự án cao tốc trọng điểm để thông tuyến dịp 19/12

Nhà thầu thi công thảm bêtông nhựa nền đường một tuyến cao tốc. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Nhà thầu thi công nước rút cả ngày lẫn đêm

Với Dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau, theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án), đến nay, sản lượng thi công dự án thành phần Cần Thơ-Hậu Giang đạt hơn 80%; đoạn Hậu Giang-Cà Mau đạt hơn 73% giá trị hợp đồng.

Ông Thi cho hay, các nhà thầu tiếp tục huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và vật liệu, tăng ca, tăng kíp để đáp ứng tiến độ thi công, đồng thời tập trung yêu cầu các nhân sự nội nghiệp đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán đáp ứng tiến độ giải ngân.

“Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cam kết tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chủ động phối hợp với các nhà thầu, tư vấn, địa phương, để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công với quyết tâm hoàn thành toàn thông xe dự án cao tốc Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau trước ngày 19/12, đúng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng,” ông Thi quả quyết.

Là tuyến cao tốc nối tỉnh Đắk Lắk với Khánh Hòa, Dự án Chí Thạnh-Vân Phong cũng được chủ đầu tư, nhà thầu “lên dây cót”, thi công nước rút ngày, đêm để hoàn thành trong dịp 19/12 tới đây.

Ông Lê Quốc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 7 cho biết đến nay, tiến độ chung của dự án đạt gần 88%. Các nhà thầu đã thi công được 23,8/48km bêtông nhựa C16; xử lý đất yếu bằng bấc thấm, giếng cát kết hợp gia tải hơn 15km, nhiều đoạn đã đủ điều kiện dỡ tải.

Trên các công trình cầu, các nhà thầu đang từng bước hoàn thành dứt điểm lan can, khe co giãn, bêtông nhựa mặt cầu toàn bộ cầu trên tuyến trong tháng 10 theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

“Ban Quản lý dự án 7, các nhà thầu, tư vấn ký cam kết hoàn thành thảm bêtông nhựa C16 ngày 30/11; hoàn thành công trình an toàn giao thông và công tác hoàn thiện trước ngày 16/12,” ông Dũng khẳng định.

Tại Gói thầu XL01 Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong (giá trị hơn 750 tỷ đồng), Tổng công ty Thăng Long đang hướng tới là vượt thời tiết bất lợi, hoàn thành toàn bộ phần việc đảm nhận tại dự án trước 31/10/2025, vượt kế hoạch 2 tháng.

Riêng các vị trí vướng mặt bằng hoặc các vị trí phát sinh mới như điểm quay đầu xe, trạm thu phí có thể chậm hơn mốc 31/10/2025, tuy nhiên, Tổng công ty Thăng Long vẫn đảm bảo kế hoạch thông xe 19/12/2025 theo kế hoạch của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Tại Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, theo báo cáo của Tập đoàn Đèo Cả, các nhà thầu hiện tập trung hơn 3.300 người lao động cùng 1.487 thiết bị máy móc, triển khai đồng loạt 186 mũi bứt tốc thi công trên toàn tuyến. Đến nay, dự án có sản lượng đạt 4.626,89/11.397,48 tỷ đồng, đạt 40,6% giá trị hợp đồng.

Nhìn nhận trong thời gian vừa qua, hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng xuất hiện liên tiếp các đợt mưa lũ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và tài sản của các nhà đầu tư và nhà thầu, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết các nhà đầu tư và nhà thầu đã tăng gấp 1,5-2 lần nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tất cả tập trung cho mục tiêu thông tuyến dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh trước ngày 19/12/2025.

Không vì tiến độ mà lơ là chất lượng

Lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định nhiệm vụ hoàn thành các dự án cao tốc trọng điểm đúng tiến độ đề ra vào ngày 19/12/2025 là rất quan trọng, góp phần bảo đảm mục tiêu hoàn thành 3.000km đường cao tốc trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án tiếp tục kiểm tra, đánh giá hằng tuần kết quả thực hiện và khả năng hoàn thành của từng nhà thầu; kịp thời, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các nhà thầu chậm trễ, không thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng, đồng thời báo cáo Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các chủ đầu tư kiểm soát chặt tiến độ, tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, áp dụng giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian gia tải chờ lún để sớm hoàn thành dự án. Tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường... không vì tiến độ mà lơ là công tác quản lý chất lượng.

“Các nhà thầu đặc biệt là các lãnh đạo cấp cao cần dành sự quan tâm đặc biệt đến các gói thầu thi công, tất cả vì nhiệm vụ chung, vì danh dự của ngành và trực tiếp là danh dự của doanh nghiệp để từ đó có các chỉ đạo điều hành, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ đã cam kết, có sự chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thi công để cùng về đích đúng tiến độ theo đúng phương châm đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ nêu đó là ‘đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Nhấn mạnh từ nay đến ngày 19/12/2025 chỉ còn khoảng hơn 2 tháng, do vậy, Bộ Xây dựng giao Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng phải cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, đánh giá khối lượng công việc thực hiện (định kỳ 1 lần/tuần); kịp thời tham mưu Bộ xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu, phối hợp với Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng tăng cường kiểm tra công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu hạng mục công trình, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch./.

Theo TTXVN

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mệnh lệnh cho đầu tư công

Mệnh lệnh cho đầu tư công

Cơ hội đầu tư
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh vừa kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống cũ.
“Chìa khóa” tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực (Bài 1): Tồn đọng đất đai - Muôn vẻ trên thực tiễn

“Chìa khóa” tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực (Bài 1): Tồn đọng đất đai - Muôn vẻ trên thực tiễn

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn...
“Trái ngọt” từ những đồi rừng hoang hóa

“Trái ngọt” từ những đồi rừng hoang hóa

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Những đồi trọc bạc màu, cằn cỗi, những vùng đất hoang hóa từng chỉ có lau lách, sim mua nay đã được phủ kín màu xanh của keo, luồng, lát hoa và nhiều loại cây lâm nghiệp, cây ăn quả có giá trị. Mồ hôi, ý chí của người dân miền núi, tư duy mạnh dạn...
156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến nắng nóng cao điểm, đến 17 giờ ngày 25/6 đã có 156 doanh nghiệp là các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất tiết giảm hơn 346MW, góp phần giảm đáng kể áp lực vận hành...
Định hướng thu hút dự án có công nghệ hiện đại, chế biến sâu vào Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa

Định hướng thu hút dự án có công nghệ hiện đại, chế biến sâu vào Khu công nghiệp Bắc Hoằng Hóa

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Làm việc với các nhà đầu tư Nhật Bản đang tìm hiểu đầu tư vào Khu công nghiệp (KCN) Bắc Hoằng Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm gợi mở hướng phát triển dự án có hàm lượng công nghệ cao, chế biến sâu và thân thiện với môi trường.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh