(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng luôn được đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên địa bàn tỉnh duy trì và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên (ĐVSV) tham gia với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đoàn viên, sinh viên chung sức vì cuộc sống cộng đồng

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, phong trào sinh viên tình nguyện vì cộng đồng luôn được đoàn thanh niên, hội sinh viên các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên địa bàn tỉnh duy trì và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên (ĐVSV) tham gia với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đoàn viên, sinh viên chung sức vì cuộc sống cộng đồng

Đoàn viên, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhiều năm qua, khẩu hiệu “Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” luôn được đông đảo ĐVSV Trường CĐ Y tế Thanh Hóa nêu cao và trở thành nét đẹp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Liên tục 5 năm gần đây, tuổi trẻ Trường CĐ Y tế đã triển khai rộng khắp các chương trình hoạt động vì cộng đồng như: hiến máu nhân đạo, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, khám bệnh miễn phí cho người nghèo... Trong đó, hiến máu nhân đạo là một trong những phong trào được đông đảo ĐVSV hưởng ứng nhiệt tình. Trung bình mỗi năm, ĐVSV nhà trường hiến gần 500 đơn vị máu an toàn. Từ năm 2017 đến nay, đoàn trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công nhiều chương trình hiến máu nhân đạo, thu hút hơn 2.300 lượt ĐVSV tham gia hiến máu với gần 2.000 đơn vị máu an toàn. Cùng với hoạt động hiến máu tình nguyện, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ thi đua vì cuộc sống cộng đồng”, nhiều ĐVSV đã đăng ký tham gia, xung kích đến các bản, làng xa xôi còn nhiều khó khăn để phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến thanh, thiếu nhi và Nhân dân; thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Qua thống kê, 3 năm gần đây, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Trường CĐ Y tế đã tổ chức 14 hoạt động thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đoàn trường đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần phòng, chống dịch như tích cực hướng dẫn ĐVSV đeo khẩu trang, kiểm soát thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, hỗ trợ khai thông tin vào tờ khai y tế bắt buộc... Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra ĐVSV tuân thủ nguyên tắc “5K” khi đến trường; phối hợp với bộ môn dược bào chế gần 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay phục vụ cho sinh viên toàn trường... Đồng chí Trần Thị Thủy, Bí thư đoàn Trường CĐ Y tế Thanh Hóa, cho biết: Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của trường đã có bước phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu. Quy mô, các loại hình tình nguyện được đa dạng hóa, thu hút đông đảo ĐVSV nhà trường tham gia. Đặc biệt, các hoạt động bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, dẫn dắt, sáng tạo và thiết thực, hiệu quả. Qua các đợt tình nguyện, ĐVSV đã nhận được những bài học quý giá về trách nhiệm đối với cộng đồng, về ý chí và khát vọng của tuổi trẻ, tình thương yêu con người...

Tại Trường ĐH Hồng Đức, phong trào “Tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng” cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ĐVSV nhà trường. Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, ban chấp hành đoàn trường đã thành lập 10 đội tình nguyện, thu hút hơn 450 ĐVSV tham gia với nhiều hoạt động thiết thực tại các huyện như Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Hóa. Kết quả đã nâng cấp, làm mới 1,2 km đường bê tông theo chuẩn nông thôn mới; trao 100 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với tổng trị giá 20 triệu đồng; tổ chức 30 buổi dạy học, sinh hoạt hè cho thiếu nhi; kè 150m kênh mương nội đồng; trồng 2 km đường hoa; xây dựng 1 khu vui chơi trẻ em, 2 sân bóng chuyền (bê tông); góp hơn 1.650 ngày công lao động cho các địa phương... Những hoạt động ý nghĩa trên đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương. Nhiều con đường thanh niên tại các bản, làng thuộc các địa phương trên đã được Nhân dân đặt tên là “Đường Hồng Đức”...

Những năm qua, ĐVSV Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng luôn sẵn sàng tích cực, hăng hái tham gia nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Đồng chí Đoàn Văn Trường, Bí thư Đoàn Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết: Ngoài hoạt động tình nguyện tại chỗ với các chương trình như xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp, ký túc xá văn minh, giảng đường văn hóa; duy trì các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động tình nguyện tập trung cũng được đoàn trường triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả. Đơn cử như trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2020, đoàn trường đã phối hợp Tỉnh đoàn Thanh Hóa huy động ĐVSV tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại bản Ón, xã Tam Chung (Mường Lát) như, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu bê tông hóa sân chơi, lắp đặt đường điện, điện sáng tại điểm trường mầm non bản Ón, xã Tam Chung; hỗ trợ xây dựng 1 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi bản Ón; thăm hỏi, tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong năm 2020, đoàn trường đã phối hợp với Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu IV tổ chức thành công chương trình “Bánh chưng xanh – vì người nghèo”...

Có thể thấy, các hoạt động tình nguyện của ĐVSV các trường ĐH, CĐ không chỉ góp phần thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội mà còn là điều kiện để rèn luyện, giáo dục và xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có tinh thần trách nhiệm cao, dám xả thân, sẵn sàng đảm nhận những phần việc khó vì cuộc sống cộng đồng. Từ kết quả đạt được, trong thời gian tới, đoàn thanh niên, hội sinh viên các nhà trường xác định tiếp tục đẩy mạnh và phát triển toàn diện, liên tục hoạt động chung sức vì cộng đồng trong ĐVSV trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế; cũng như tạo môi trường để ĐVSV trao đổi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn, bồi dưỡng ý thức, lý tưởng và hành động cách mạng của ĐVSV và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào đoàn và hội sinh viên trong các nhà trường.

Bài và ảnh: Phong Sắc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]