Người đứng đầu quân đội EU muốn đưa quân đến Greenland

(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) nên triển khai lực lượng quân sự tại Greenland, Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU (EUMC), tướng Robert Brieger, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Người đứng đầu quân đội EU muốn đưa quân đến Greenland

Liên minh châu Âu (EU) nên triển khai lực lượng quân sự tại Greenland, Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU (EUMC), tướng Robert Brieger, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Người đứng đầu quân đội EU muốn đưa quân đến Greenland

Ảnh: Global Look Press.

Ông trích dẫn tầm quan trọng về mặt địa chính trị của Greenland và “căng thẳng” với Nga, Trung Quốc là lý do cho đề xuất của mình. Đề xuất này được đưa ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những ngày gần đây mong muốn mua lại hòn đảo này.

Brieger ám chỉ đến căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Greenland rằng: “Sẽ rất hợp lý không chỉ khi triển khai quân đội Hoa Kỳ ở Greenland, như đã từng làm cho đến nay, mà cần cân nhắc triển khai quân đội EU tại đây trong tương lai”.

Một đợt triển khai như vậy sẽ “gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ và có thể góp phần vào sự ổn định trong khu vực”, người hiện đang lãnh đạo một cơ quan bao gồm các tham mưu trưởng của các quốc gia thành viên EU, tin như vậy. Brieger cho biết mặc dù lãnh thổ tự trị của Đan Mạch không phải là một phần hợp pháp của khối, “người châu Âu, giống như Hoa Kỳ, có lợi ích ở Greenland”.

Vị tướng này đề cập đến các mỏ nguyên liệu thô phong phú trên đảo và vị trí gần các tuyến thương mại quốc tế, gọi đây là khu vực “có tầm quan trọng, xét về mặt địa chính trị”. Ông cũng mô tả lãnh thổ này là “có liên quan cao, xét về mặt chính sách an ninh”.

Đề cập đến các tuyên bố của Hoa Kỳ, Brieger cho biết ông mong đợi Washington tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác và Hiến chương Liên hợp quốc. Thay vào đó, vị tướng này chú ý đến “căng thẳng tiềm tàng với Nga và có thể là Trung Quốc” trong khu vực nếu các chỏm băng ở Bắc Cực tiếp tục tan chảy do biến đổi khí hậu.

Greenland gần đây đã trở thành tiêu điểm khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên tục tuyên bố quyền sở hữu hòn đảo Bắc Cực giàu khoáng sản của Đan Mạch là cần thiết cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Đầu tháng này, ông đã từ chối loại trừ giải pháp quân sự.

Brussels phản ứng lại bình luận của Donald Trump bằng cách mô tả một cuộc tấn công tiềm tàng của Hoa Kỳ là một “vấn đề mang tính lý thuyết cao”. Mong muốn thâu tóm hòn đảo này của Hoa Kỳ được cho là đã gây ra mối lo ngại ở Copenhagen.

Tờ Financial Times đưa tin, cách thúc đẩy ý tưởng của tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hồi đầu tháng này đã gây ra sự hoảng loạn ở thủ đô của quốc gia Bắc Âu này. Các nguồn tin của tờ báo mô tả cuộc trò chuyện kéo dài 45 phút là “khủng khiếp”.

Thủ tướng Đan Mạch được cho là đã nhắc lại lập trường của Đan Mạch rằng hòn đảo này không phải để bán. Đầu tuần này, một chính trị gia Đan Mạch, Anders Vistisen cũng đã lên tiếng phản đối ý tưởng Hoa Kỳ mua lại Greenland tại diễn đàn quốc hội EU.

Một số đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã chấp nhận ý tưởng mua lại Greenland. Dân biểu đảng Cộng hòa Andy Ogles đã đưa ra một dự luật cho phép Hoa Kỳ mua lại Greenland. Ông gọi dự luật này là “Làm cho Greenland vĩ đại trở lại”. Carla Sands, cựu đại sứ của Donald Trump tại Đan Mạch, cũng đã công khai ủng hộ đề xuất này, lập luận rằng Đan Mạch không thể bảo vệ hòn đảo một cách thỏa đáng và cho rằng việc kiểm soát của Hoa Kỳ sẽ là một “giải pháp hợp lý”.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Ukraine: Ngành năng lượng lộ bê bối tham nhũng cấp cao

Ukraine: Ngành năng lượng lộ bê bối tham nhũng cấp cao

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngành năng lượng, vốn liên tục chịu các cuộc tấn công từ Nga từ năm 2022, giờ đây trong tầm ngắm của Cơ quan Chống tham nhũng Ukraine. Cơ quan này đã tiến hành một loạt cuộc khám xét, phát hiện một tổ chức tội phạm cấp cao chuyên nhận hối lộ từ các...
Cửa hàng tạp hóa tự động đầu tiên sử dụng AI của châu Âu mở cửa tại Pháp

Cửa hàng tạp hóa tự động đầu tiên sử dụng AI của châu Âu mở cửa tại Pháp

Khoa học - Công nghệ
Tại Crolles, gần Grenoble, công ty STMicroelectronics đang thử nghiệm một cửa hàng tiện lợi tự động chỉ dành riêng cho nhân viên. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), các giao dịch mua hàng sẽ được tự động tính trực tiếp vào lương của họ, đánh dấu một bước tiến mới trong việc ứng dụng...
Tổng thống Trump dọa kiện BBC, yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD

Tổng thống Trump dọa kiện BBC, yêu cầu bồi thường 1 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa khởi kiện Đài BBC với yêu cầu bồi thường ít nhất 1 tỷ USD, sau khi tổ chức truyền thông hàng đầu nước Anh này thừa nhận mắc “lỗi phán đoán” trong việc chỉnh sửa bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông – thời điểm xảy ra...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh