Ngoại trưởng Mỹ: Ukraine sẽ phải từ bỏ lãnh thổ
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ám chỉ Ukraine sẽ phải từ bỏ mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ trước đây để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra nhận xét trước cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine diễn ra tại Saudi Arabia vào hôm nay (11/3). Một số quan chức Mỹ cho biết trước đó đã nêu rõ kỳ vọng của Washington và cảnh báo Kiev không nên đưa ra các yêu sách lãnh thổ tối đa.
Theo tờ The New York Times, Ngoại trưởng Mỹ cho biết: “Rõ ràng là Ukraine sẽ rất khó khăn để buộc Nga quay trở lại tình trạng biên giới như năm 2014”.
Năm 2014, Crimea đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và gia nhập Nga sau cuộc đảo chính vũ trang do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev, trong khi hai khu vực phía đông tuyên bố độc lập, từ chối chính quyền mới. Sau khi xung đột leo thang vào năm 2022, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cùng với các khu vực Kherson và Zaporozhye, đã tổ chức trưng cầu dân ý để gia nhập Nga. Moscow hiện công nhận đây là những lãnh thổ của mình.
Kiev tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các vùng đất cũ của Ukraine, khẳng định các cuộc bỏ phiếu là “một trò lừa bịp” và không phải là biểu hiện thực sự của quyền tự quyết. Tuy nhiên, Moscow khẳng định tình trạng của các khu vực này là không thể thương lượng.
Hôm 9/3, tờ Financial Times đưa tin chính quyền Kiev có kế hoạch đề xuất một lệnh ngừng bắn một phần với Moscow, bao gồm tạm dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa cũng như các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen. Động thái này được cho là nhằm thuyết phục Washington đảo ngược quyết định đóng băng việc chia sẻ thông tin tình báo và chuyển giao vũ khí.
Tuy nhiên, Nga tuyên bố sẽ không chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời, nhấn mạnh cuộc xung đột phải được giải quyết thông qua các thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân.
TD (theo RT)
{name} - {time}
-
2025-03-11 23:12:00
Ukraine ca ngợi sự khởi đầu “mang tính xây dựng” trong cuộc đàm phán với Mỹ
-
2025-03-11 22:35:00
Nga có thể sử dụng tên lửa Oreshnik để trả đũa cuộc tấn công của Ukraine vào Moscow
-
2025-03-11 08:33:00
Tàu hàng chở hóa chất natri xyanua cực độc bị va chạm ngoài khơi nước Anh
Khu tự trị người Kurd chính thức sáp nhập vào chính quyền Syria
Nga tiến về “vạc dầu” ở Kursk từ 7 hướng, bao vây quân đội Ukraine
Bế mạc Kỳ họp thứ ba Chính hiệp Trung Quốc khóa XIV
Tổng thống Mỹ chỉ tên mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại
EU thúc đẩy thành lập liên minh quốc phòng
Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn
Hàng loạt nhân viên Bộ Y tế Mỹ được gợi ý tự nguyện nghỉ việc
Nhật Bản đã kiểm soát được vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất trong hơn 50 năm
Đức lo ngại Mỹ có thể vô hiệu hoá máy bay chiến đấu F-35 từ xa