Ngành văn hóa đồng hành trong công tác phòng, chống ma túy
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa đã góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống tệ nạn ma túy thông qua những hoạt động gần gũi với đời sống Nhân dân.
Một phân cảnh trong vở diễn “Tia nắng cuối đường” của tác giả Hoàng Huy.
Những vở kịch như “Lời cảnh tỉnh”, “Đường về”, “Con đường hoàn lương”, “Thức tỉnh”, “Con đường hạnh phúc”, “Núi rừng mở rộng vòng tay” của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn không chỉ là các tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những thông điệp về sức mạnh của ý chí vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt, vở diễn “Tia nắng cuối đường” của tác giả Hoàng Huy, đạo diễn - NSND Mai Tư đã để lại ấn tượng sâu sắc khi tham gia Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên vào tháng 6/2024, mang về 4 giải cá nhân (2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc) và 1 giải bạc dành cho vở diễn.
Bà Nguyễn Thị Lan, một khán giả ở TP Thanh Hóa chia sẻ: Xem những vở kịch này, tôi thấy rõ tác hại khủng khiếp của ma túy. Những câu chuyện trên sân khấu cho chúng tôi biết cách để giáo dục con em mình tránh xa tệ nạn xã hội, nhất là đối với ma túy. Các vở kịch không chỉ dừng lại ở việc cảnh báo, mà còn mang đến thông điệp về sự tha thứ, cơ hội làm lại cuộc đời và tình yêu thương của gia đình - những giá trị thiêng liêng mà ma túy có thể phá hủy.
Song song với hoạt động sân khấu, ngành văn hóa, thể thao và du lịch còn đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở khắp các làng bản, thôn xóm. Với 559 bản tài liệu được biên soạn và phát sóng, những câu chuyện về tác hại của ma túy được kể gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm văn hóa từng vùng miền. Những đĩa CD tuyên truyền chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được sao chép, phân phối rộng rãi đến từng hộ gia đình.
Bên cạnh đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch và văn hóa, điện ảnh đã tổ chức 1.600 buổi chiếu phim với 3.500 lượt tuyên truyền, phục vụ 480.000 lượt người xem, mang không khí sôi động đến các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, tại các trại giam Thanh Phong (huyện Nông Cống), Thanh Cẩm (huyện Cẩm Thủy), Thanh Lâm (huyện Như Xuân), trại giam số 05 (huyện Yên Định) thuộc Cục C10 - Bộ Công an và trại tạm giam Công an tỉnh, hoạt động chiếu phim đã mang đến cho phạm nhân cơ hội suy ngẫm về cuộc sống, nuôi dưỡng hy vọng về tương lai tốt đẹp hơn.
Thư viện tỉnh cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức hơn 15 cuộc trưng bày triển lãm sách, báo chuyên đề về phòng, chống tội phạm ma túy nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Trong giai đoạn 2010-2025, ngành văn hóa đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền trên 80 hội nghị tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức hơn 70 buổi biểu diễn nghệ thuật lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm.
Đáng chú ý, công tác phòng, chống ma túy đã được đưa vào tiêu chí xây dựng danh hiệu văn hóa tại cơ sở. Đến năm 2024, toàn tỉnh có 854.935/976.280 hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 87,6%. Có 3.910/4.357 số thôn, bản, tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 89,7%.
Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã đưa nội dung phòng, chống tội phạm ma túy vào xây dựng hương ước, quy ước, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét các danh hiệu văn hóa hàng năm tại địa phương.
Mặc dù đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, ngành văn hóa, thể thao và du lịch vẫn đối mặt với những hạn chế nhất định. Đó là, công tác tuyên truyền chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục, chủ yếu tập trung vào các đợt cao điểm. Nhận thức của Nhân dân chưa đồng đều, đặc biệt tại những khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Việc phối hợp giữa các địa phương trong triển khai tuyên truyền cũng còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ. Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền chưa được cấp đầy đủ, ảnh hưởng đến chất lượng và quy mô các hoạt động.
Trước những thách thức đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn liền với XDNTM. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao sẽ được tăng cường, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh hơn cho các lứa tuổi...
Bài và ảnh: Ngân Hà
{name} - {time}
-
2025-06-12 21:59:00
Triệt phá nhóm chiếm đoạt 21.000 thẻ tín dụng
-
2025-06-12 15:45:00
Các Nghị định quy định về phân quyền, phân cấp của chính quyền địa phương 2 cấp
-
2025-06-11 18:06:00
Khởi tố, bắt tạm giam “Tùng Moscow” về tội buôn lậu
Bản tin An ninh 10/6/2025
Hơn 20 ngày ra quân, xử lý 75 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Vụ Tập đoàn Phúc Sơn: Ngày 24/6, năm cựu Bí thư Tỉnh ủy cùng 36 bị cáo hầu tòa
Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực vòng xuyến BigC TP Thanh Hóa
Xử lý gần 1.300 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia
Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại Thanh Hoá
Thu hồi gần 700 khẩu súng và hàng nghìn vật liệu nổ, vũ khí thô sơ
Khởi tố nguyên Trưởng Công an huyện Quan Sơn