Nga chỉ trích chính sách đẩy NATO về phía Đông của phương Tây

(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tiếp tục thúc đẩy chính sách duy trì quyền bá chủ, mở rộng tầm ảnh hưởng của NATO sang phía Đông nhằm kiềm chế các đối thủ cạnh tranh toàn cầu .

Nga chỉ trích chính sách đẩy NATO về phía Đông của phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tiếp tục thúc đẩy chính sách duy trì quyền bá chủ, mở rộng tầm ảnh hưởng của NATO sang phía Đông nhằm kiềm chế các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Nga chỉ trích chính sách đẩy NATO về phía Đông của phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Hội đồng chung thuộc đảng Nước Nga Thống nhất hôm 22/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định: "Trong nhiều năm qua, các nước phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ, đã theo đuổi chính sách duy trì sự thống trị, đẩy NATO về phía đông và cố tình tạo ra rào cản cho các đối thủ cạnh tranh. Họ đang cố chống lại xu hướng lịch sử khách quan hướng tới một thế giới đa cực, trong bối cảnh phương Tây không còn đủ khả năng bảo vệ trật tự tcũ thông qua cạnh tranh công bằng."

Ông Lavrov cũng chỉ ra rằng, NATO hiện đang có động thái mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự sang khu vực Viễn Đông với cái cớ “kiềm chế Trung Quốc”.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh phương Tây từ trước đến nay vẫn "không thể chấp nhận thực tế về sự tồn tại của Nga như một thực thể độc lập, một lựa chọn văn minh thay thế cho phương Tây". Ông khẳng định NATO đang ráo riết triển khai các chương trình quân sự hóa ở vùng Cực Bắc như một phần trong chiến lược Bắc Cực mới của khối này. Nga định vị các hoạt động mở rộng của NATO tại đây là cố tình biến một khu vực vốn yên bình thành "vùng xung đột tiềm tàng", nhằm bao vây và kiềm chế không gian chiến lược của Nga từ phía Bắc.

Trước tình hình hoạt động quân sự của NATO gia tăng áp sát biên giới phía Tây của Nga, Bộ Ngoại giao nước này tái khẳng định Moscow luôn sẵn sàng đối thoại bình đẳng, song phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa lục địa.

Theo ông Lavrov, các hành động áp đặt và coi Nga, Trung Quốc cùng một số quốc gia khác là “kẻ thù” của phương Tây đang đặt ra những mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng đối với nền an ninh quốc tế hiện nay.

Nhật Lệ

Nguồn: RT, Spunik

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Belarus sẽ cùng Nga tự vệ trong trường hợp bị tấn công

Belarus sẽ cùng Nga tự vệ trong trường hợp bị tấn công

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hãng thông tấn nhà nước Belarus BELTA đưa tin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Belarus sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến với Ukraine, nhưng khẳng định Nga và Belarus sẽ cùng nhau tự vệ trong trường hợp bị tấn công....
Ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed

Ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ông Kevin Warsh đã chính thức nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt áp lực lạm phát gia tăng, giá năng lượng leo thang và tâm lý người tiêu dùng suy giảm mạnh, đặt ra nhiều...
Đàm phán Mỹ - Iran đạt “một số tiến triển”

Đàm phán Mỹ - Iran đạt “một số tiến triển”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được “một số tiến triển”, song nhấn mạnh hai bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn cần giải quyết trước khi có thể đạt được thỏa thuận.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh