Nga cảnh báo Mỹ không can thiệp vào các hành động quân sự chống lại Iran
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) cho biết Moscow cảnh báo Washington không được can thiệp vào các hoạt động quân sự chống lại Iran vì điều này sẽ dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS.
“Chúng tôi đặc biệt muốn cảnh báo Washington về hành động can thiệp quân sự, đây sẽ là bước đi cực kỳ nguy hiểm với những hậu quả tiêu cực thực sự khó lường”, bà nói.
Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga đang tích cực tham gia vào các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết xung đột giữa Iran và Israel. "Ưu tiên hiện nay là ngăn chặn tình trạng leo thang bạo lực, đạt được lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình. Những bước đi này rất quan trọng để tạo điều kiện cần thiết đưa các bên trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này theo mọi cách có thể", bà tuyên bố.
Trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia các cuộc thảo luận qua điện thoại với cả Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran. Ngày hôm sau, ông đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ, sau đó có các cuộc trò chuyện với nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.
"Chúng tôi hy vọng tất cả các bên đều nhận ra không có giải pháp thay thế khả thi nào cho việc tìm kiếm các giải pháp đàm phán được chấp nhận chung cho các vấn đề hiện tại. Sự ủng hộ của chúng tôi đối với một nghị quyết liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ luôn dựa trên luật pháp quốc tế, nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, và cân nhắc cân bằng các lợi ích chung", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.
Bà thừa nhận cam kết rõ ràng của Iran đối với các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như thiện chí hợp tác với Mỹ để tìm kiếm các giải pháp tiềm năng nhằm giải quyết những nghi ngờ vô căn cứ liên quan đến các hoạt động hạt nhân của nước này, tùy thuộc vào việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.
Trước đó, Bloomberg đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran trong những ngày tới, mặc dù vẫn chưa chắc chắn về việc liệu các kế hoạch có thể thay đổi hay không. Tờ Wall Street Journal tiết lộ vào tối ngày 17/6, Tổng thống Donald Trump đã thông báo với các trợ lý của mình rằng ông đã phê duyệt kế hoạch tấn công Iran nhưng vẫn chưa ban hành, với kỳ vọng Tehran sẽ từ bỏ tham vọng hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Iran đang cân nhắc mọi phương án để ứng phó với khả năng Mỹ can dự cùng với Israel.
TD
Theo TASS
{name} - {time}
-
2025-06-20 08:53:00
NATO rút ngắn lịch họp để tránh Tổng thống Trump bỏ về sớm như trước đây
-
2025-06-20 08:51:00
Triều Tiên: Hiệp ước phòng thủ với Nga là ’một liên minh bất khả chiến bại'
-
2025-06-19 21:05:00
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ so sánh Thủ tướng Israel với Hitler
Israel đưa ra lời đe dọa đối với nhà lãnh đạo tối cao của Iran
Gần 40 công dân Việt Nam dự kiến sơ tán từ Israel sang Ai Cập ngày 20/6
Tờ Rodong Sinmun: “Sự vững chắc tuyệt đối" của quan hệ đồng minh Triều Tiên - Nga
Iran và Israel đối đầu dữ dội trên không: Tehran sử dụng tên lửa siêu vượt âm Fattah-1, tên lửa đạn đạo Sejjil-2
Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc do thời tiết khắc nghiệt
Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất làm trung gian hòa giải Iran-Israel
Mỹ chiếm gần 40% tổng số triệu phú toàn cầu năm 2024
Mỹ nối lại cấp thị thực sinh viên, yêu cầu kiểm tra tài khoản mạng xã hội
Tổng thống Nga: NATO tái vũ trang là hoàn toàn vô nghĩa