Nga ca ngợi Tổng thống Serbia và Thủ tướng Slovakia là những anh hùng
Các nhà lãnh đạo Serbia và Slovakia đã đến Moscow bất chấp áp lực “điên cuồng” của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Slovakia Robert Fico đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ vô danh ở Vườn Alexander, Moscow vào ngày 9/5/2025. Ảnh: Sputnik.
Điện Kremlin đã ca ngợi Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Slovakia Robert Fico vì đã bất chấp áp lực của EU để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại thủ đô Nga.
Bất chấp những cảnh báo từ Brussels, Tổng thống Serbia và Thủ tướng Slovakia đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngoài việc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng của Liên Xô trong Thế chiến II. Cả hai nhà lãnh đạo đều phải đối mặt với những rào cản về đi lại sau khi một số nước EU đóng cửa không phận đối với máy bay của họ trên đường đến Nga. Moscow lên án những động thái này là “thù địch”.
“Những ngày này... đó chỉ đơn giản là một hành động anh hùng. Việc thể hiện ý chí chủ quyền của một người để tỏ lòng tôn kính ký ức về Ngày Chiến thắng, bất chấp áp lực trắng trợn, điên cuồng, xứng đáng được ca ngợi cao nhất”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
Tháng trước, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas đã cảnh báo các nhà lãnh đạo từ các quốc gia thành viên và ứng cử viên không nên đến Moscow để kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã. Bà đề xuất họ nên đến thăm Kiev.
Ủy viên phụ trách mở rộng EU Marta Kos được cho là cũng đã nói với Tổng thống Serbia Vucic vào tháng 4 rằng sự hiện diện của ông tại Moscow sẽ gây bất lợi cho nỗ lực gia nhập EU của Serbia.
Latvia và Litva đã từ chối không phận đối với máy bay của tổng thống Serbia, buộc máy bay phải bay qua Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Georgia để đến Moscow.
Trong khi đó, Estonia đã đóng không phận đối với máy bay của Thủ tướng Slovakia Fico. Bộ trưởng ngoại giao của quốc gia Baltic, Margus Tsahkna, tuyên bố “Nga là quốc gia đã phát động và tiếp tục chiến tranh ở châu Âu” và “việc tham gia vào các sự kiện tuyên truyền do họ tổ chức nên bị loại trừ” đối với các đại diện EU.
Buổi lễ kỷ niệm tại Moscow có sự tham dự của các nguyên thủ và quan chức cấp cao từ 30 quốc gia.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-10 08:00:00
Xung đột Ấn Độ-Pakistan có thể là thử nghiệm đầu tiên cho công nghệ quân sự Trung Quốc
-
2025-05-10 07:30:00
Mỹ và châu Âu đang hoàn thiện đề xuất ngừng bắn 30 ngày giữa Ukraine và Nga
-
2025-05-09 20:01:00
Nơi “nhím sắt” chặn đứng xe tăng: Chiến công của người Việt Nam dưới bầu trời Moscow
Thực hư thông tin chính phủ Đức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Máy bay ném bom Mỹ tập trung, Iran cảnh báo: “Cổng địa ngục”
Triều Tiên tổ chức tập trận phản công hạt nhân
Ukraine phát hiện mạng lưới gián điệp Hungary, bắt giữ 2 nghi phạm
Nhiều cường quốc nghiên cứu trận chiến máy bay Ấn Độ-Pakistan
Hoành tráng lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng Vệ quốc tại Quảng trường Đỏ
Triều Tiên nâng cấp hạ tầng đường sắt tại cơ sở phóng vệ tinh chiến lược
Trực tiếp: Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ
Tướng Ấn Độ bác bỏ kịch bản chiến tranh hạt nhân với Pakistan