Nga - Belarus phối hợp chống trừng phạt, bảo đảm an ninh, thúc đẩy thế giới đa cực

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây khẳng định Moskva và Minsk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chống lại các lệnh trừng phạt, bảo đảm an ninh chung và thúc đẩy hình thành một trật tự thế giới đa cực.

Nga - Belarus phối hợp chống trừng phạt, bảo đảm an ninh, thúc đẩy thế giới đa cực

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây khẳng định Moskva và Minsk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chống lại các lệnh trừng phạt, bảo đảm an ninh chung và thúc đẩy hình thành một trật tự thế giới đa cực.

Nga - Belarus phối hợp chống trừng phạt, bảo đảm an ninh, thúc đẩy thế giới đa cực

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Phát biểu tại Hội đồng Nhà nước Tối cao của Nhà nước Liên minh ngày 26/2, ông Putin cho biết Nga và Belarus đang cùng nhau ứng phó với sức ép trừng phạt, đồng thời tăng cường hội nhập toàn diện. Theo ông, sau 30 năm hợp tác, hai nước đã hình thành một không gian chung thực sự trong hầu hết các lĩnh vực, dựa trên mối quan hệ hữu nghị lâu dài và các giá trị chung.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh thương mại và đầu tư song phương tiếp tục tăng trưởng hằng năm. Kim ngạch thương mại năm 2025 đạt khoảng 52 tỷ USD, tăng gần 3% so với năm trước. Hai bên cũng có kế hoạch khôi phục tuyến đường sắt ngoại ô trực tiếp giữa các khu vực giáp biên, đồng thời mở rộng mạng lưới giao thông kết nối.

Về an ninh, ông Putin cho biết Nga và Belarus sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo đảm an ninh quân sự của Nhà nước Liên minh. Hiệp ước liên quốc gia về các bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh, có hiệu lực từ năm 2025, được đánh giá là tạo nền tảng vững chắc cho liên minh song phương. Hai nước cũng dự định ký văn kiện về việc tổ chức bảo vệ chung công dân trước sự bức hại từ bên ngoài.

Về phần mình, ông Lukashenko cho rằng tình hình địa chính trị hiện nay đặt ra yêu cầu hai nước phải sẵn sàng cùng nhau ứng phó mọi thách thức. Ông mô tả tiến trình hội nhập Nga–Belarus là chưa từng có tiền lệ, đồng thời cho biết thương mại dịch vụ giữa hai nước đang tăng trưởng nhanh.

Tổng thống Belarus cũng đề cập việc triển khai thực tế hiệp ước bảo đảm an ninh và hệ thống tên lửa Oreshnik đã được đưa vào trực chiến tại Belarus từ tháng 12. Ngoài ra, ông cho biết Trung Quốc và Iran bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ với Belarus thông qua việc học hỏi kinh nghiệm hợp tác giữa các khu vực của Belarus và Nga.

Thanh Vân

Nguồn Tass.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

8 nước Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO, trong khi Nga và Ukraine tiếp tục bất đồng về ngừng bắn

8 nước Bắc Âu - Baltic ủng hộ Ukraine gia nhập EU và NATO, trong khi Nga và Ukraine tiếp tục bất đồng về ngừng bắn

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tại Estonia, các Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm 8 nước Bắc Âu – Baltic (NB8) tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu ( EU) và NATO. Trong tuyên bố chung ngày 29–30/4, NB8 nhấn mạnh Ukraine giữ vai trò then chốt đối với...
Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố bảo vệ chương trình hạt nhân, LHQ cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu

Lãnh tụ Tối cao Iran tuyên bố bảo vệ chương trình hạt nhân, LHQ cảnh báo nguy cơ suy thoái toàn cầu

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei khẳng định sẽ bảo vệ chương trình hạt nhân và tên lửa, đồng thời tuyên bố khu vực Vùng Vịnh “không có chỗ cho Mỹ”. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo tình trạng gián đoạn tại...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh