Mỹ tăng cường phong tỏa hàng hải trong lúc ông Trump nhấn mạnh sức ép kinh tế với Iran
Quân đội Mỹ đã tăng cường mạnh mẽ lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu chuyển trọng tâm chiến lược sang gây áp lực kinh tế toàn diện nhằm buộc Tehran phải nhượng bộ.

Trong bức ảnh được chia sẻ vào ngày 6 tháng 8 năm 2026, các phương tiện và nhân viên hàng không của Thủy quân lục chiến Mỹ trên tàu USS Boxer đang hỗ trợ việc thực thi lệnh cấm vận của Mỹ đối với Iran. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.
Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), các chiến hạm Mỹ đã ngăn chặn và điều hướng thành công 55 tàu thương mại, vô hiệu hóa 2 tàu và trực tiếp đổ bộ kiểm tra 2 tàu khác cố tình vi phạm hành lang an ninh 10/8. Hơn 20 tàu chiến, bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường tinh nhuệ, hiện vẫn liên tục tuần tra nhằm cắt đứt hoàn toàn các tuyến tiếp tế kinh tế và quân sự của Iran
Các hành động quân sự quyết liệt trên diễn ra ngay sau khi Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu về một bước chuyển dịch chiến lược lớn. Thay vì ưu tiên các cuộc đàm phán trực tiếp hoặc mở rộng xung đột vũ trang trực diện, chính quyền Washington đang tập trung đẩy mạnh mặt trận kinh tế. Ông Trump cho rằng các biện pháp gây sức ép đang làm gia tăng khó khăn kinh tế tại Iran. Lực lượng hải quân Mỹ khẳng định chỉ cho phép hơn 30 tàu chở hàng viện trợ nhân đạo đi qua để tránh một cuộc khủng hoảng dân sự diện rộng.
Mặc dù mục tiêu kinh tế được vạch ra rõ ràng, song chiến dịch phong tỏa kéo dài này đang làm sâu sắc thêm những rạn nứt ngay trong nội bộ nước Mỹ.
Phát biểu trên truyền hình quốc gia NBC ngày 9/8, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy đã chỉ trích chiến lược của Tổng thống Donald Trump khi cho rằng Washington đang "thua trong cuộc chiến" với Iran. Ông Murphy cảnh báo: “Chiến tranh cần phải kết thúc bởi vì mỗi ngày chiến tranh tiếp diễn, nước Mỹ càng yếu đi, Iran càng mạnh lên, và người dân Mỹ càng phải chịu thiệt thòi khi giá cả hàng hóa ngày một tăng cao”.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cho biết Tổng thống Donald Trump đã “thua cuộc chiến này” với Iran, lập luận rằng việc tiếp tục chiến sự đang làm suy yếu Mỹ trong khi củng cố Tehran. Ảnh: ilkha.
Thượng nghị sĩ này thậm chí tuyên bố sẵn sàng chấp nhận “ngay cả một thỏa thuận tồi” để nhanh chóng chấm dứt xung đột và mở lại Eo biển Hormuz , tuyến hàng hải huyết mạch có ý nghĩa sống còn đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Ông Murphy cũng khẳng định sẽ bỏ phiếu phản đối việc cấp thêm ngân sách để duy trì cuộc chiến, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc tại Đồi Capitol về hướng đi tiếp theo của cuộc xung đột.
Hiện tại, thế bế tắc giữa Washington và Tehran tại Eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặt thị trường năng lượng vào giai đoạn bấp bênh. Giá dầu thế giới đã quay đầu tăng trở lại ngay trong phiên gia dịch sáng 10/8, đảo ngược đà giảm sâu của tuần trước. Dầu thô Brent tăng lên ngưỡng 83,9 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tiệm cận mốc 78,5 USD/thùng.
Nhật Lệ
Nguồn: Times of India, First Post.





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu