Mỹ phản đối các cuộc đàm phán vô tận về Ukraine
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ nghiên cứu lộ trình ngừng bắn do Moscow và Kiev trình bày.
Ngoại trưởng Mỹ, Marco Rubio. Ảnh: RT.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ không muốn các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine kéo dài vô tận, đồng thời nhấn mạnh Washington đang mong đợi những kết quả cụ thể.
Ông đưa ra nhận xét sau khi Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Istanbul hôm 16/5.
“Một mặt, chúng tôi đang cố gắng đạt được hòa bình và chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu, tốn kém và tàn phá này. Vì vậy, cần phải có một số yếu tố kiên nhẫn”, Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên CBS News' Face the Nation với Margaret Brennan.
“Mặt khác, không có thời gian để lãng phí. Có rất nhiều thứ khác đang diễn ra trên thế giới cần phải chú ý. Vì vậy, chúng tôi không muốn tham gia vào quá trình đàm phán vô tận này. Phải có một số tiến bộ, một số động thái tiến về phía trước”, ông nói thêm.
Rubio cho biết Mỹ sẽ xem xét các đề xuất ngừng bắn từ cả Nga và Ukraine. Đồng thời xác nhận Mỹ sẵn sàng áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận. Ông bày tỏ sự tin tưởng cả hai viện của Quốc hội sẽ thông qua dự luật của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham áp dụng mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mua dầu, khí đốt tự nhiên và uranium của Nga.
Theo Nhà Trắng, Rubio đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 17/5, nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Moscow đã bác bỏ yêu cầu ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày, nhấn mạnh các cuộc đàm phán phải giải quyết “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột, bao gồm cả nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, một động thái mà Nga coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình.
TD
{name} - {time}
-
2025-05-18 14:09:00
Syria thông báo thiết lập bộ máy quân sự và tư pháp mới
-
2025-05-18 11:29:00
Giành chiến thắng khi ở trong tù, liệu cựu Tổng thống Philippines có thể trở thành thị trưởng?
-
2025-05-18 10:28:00
Thủ tướng Slovakia: Các lệnh trừng phạt chống Nga là sai lầm
Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ sẽ bán trụ sở Đài Tiếng nói Hoa Kỳ
Trung Quốc bắt đầu xây dựng mạng lưới siêu máy tính khổng lồ đầu tiên trong không gian
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-15 để bảo vệ tiền đồn Ấn Độ Dương
Thủ tướng Israel trao cho đoàn đàm phán quyền tự quyết
Tương lai của DOGE sau khi Elon Musk rút lui
Mỹ có kế hoạch di chuyển người Palestine đến Libya
Ý trang bị cho Ukraine 400 xe bọc thép chở quân và một hệ thống vệ tinh