Mỹ muốn có Greenland giống như Nga sáp nhập Crimea
Nỗ lực thâu tóm Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump được so sánh với việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Newsweek.
Sự so sánh này được đưa ra bởi Claus Mathiesen, một giảng viên tại Học viện Quốc phòng Đan Mạch và là cựu tùy viên quân sự tại Ukraine.
Những tuyên bố liên tục của Donald Trump về việc Mỹ sáp nhập Greenland đã phải đối mặt với sự chỉ trích đáng kể. Bất chấp sự phản đối rõ ràng từ thủ tướng Greenland, người khẳng định hòn đảo Bắc Cực này không phải để bán, Donald Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy vấn đề này.
Mathiesen, giảng viên tại Trường Ngôn ngữ Quốc phòng thuộc Học viện Quốc phòng Đan Mạch, cho biết những gì đang diễn ra ở Greenland hiện nay gợi nhớ đến thời điểm trước khi Crimea bị sáp nhập 11 năm trước.
Crimea vẫn là điểm nóng chính trong cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine. Bán đảo Biển Đen đã bị Nga sáp nhập trong một động thái bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên thệ sẽ đảo ngược việc sáp nhập này và nhấn mạnh bán đảo phải được trả lại cho Ukraine kiểm soát như một điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào.
Mathiesen cho biết trong một bài đăng trên X: “Các chính trị gia Mỹ sẽ kéo đến và vận động để Greenland trở thành của Mỹ”.
Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định sự quan tâm của mình đối với việc mua lại Greenland, một hòn đảo bán tự trị thuộc Đan Mạch và là nơi có căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/1, Donald Trump cho biết Mỹ cần hòn đảo rộng lớn, giàu tài nguyên này vì “mục đích an ninh quốc gia”. Hòn đảo Bắc Cực với dân số khoảng 56.000 người, có giá trị địa chính trị quan trọng do vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào.
Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng ông sẽ chiếm “bằng cách này hay cách khác” trong bài phát biểu chung trước Quốc hội vào ngày 4/3.
Trước khi sáp nhập Crimea, Tổng thống Nga Putin cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt chiến lược và quân sự của bán đảo Crimea và cho biết lãnh thổ này về mặt lịch sử gắn liền với Nga. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang vào ngày 18/3/2014, Tổng thống Nga đã mô tả thành phố cảng Sevastopol là “huyền thoại” với “lịch sử lẫy lừng” và gọi đây là “pháo đài đóng vai trò là nơi khai sinh Hạm đội Biển Đen của Nga”.
Theo kế hoạch, Usha Vance, vợ của Phó Tổng thống JD Vance, sẽ tới Greenland cùng con trai và một phái đoàn Mỹ trong tuần này, Nhà Trắng cho biết.
TD
{name} - {time}
-
8 phút trước
Ukraine chưa bao giờ có vũ khí hạt nhân
-
4 giờ trước
Ukraine tấn Belgorod để đánh lạc hướng Nga khỏi khu vực Kursk?
-
1:26 sáng qua
Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ lần đầu tiên, kéo theo nhiều bất ổn khác
Đàm phán Nga-Mỹ tại Saudi Arabia kết thúc
Dải Gaza tiếp tục bị không kích, ít nhất 25 người thiệt mạng
Mỹ muốn Tổng thống Ukraine ra đi, xuất hiện người cho Kế hoạch B?
Nhật Bản bắt đầu cấp thẻ căn cước tích hợp thông tin bằng lái xe
Quan chức Nga bị bắt vì tiết lộ thông tin tình báo cho Kiev
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác bỏ luận tội với Thủ tướng Han Duck Soo
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với hơn 150 vụ kiện
Ukraine lo ngại hình ảnh máy bay F-16 bị rò rỉ trên mạng xã hội
Nhật Bản: Cháy rừng lan rộng ở miền Tây, sơ tán gần 2.800 người
Địa phương
Thời tiết
- 20°C - 26°CÍt mây, không mưa
- 22°C - 31°CCó mây, không mưa