Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , đêm 17/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 18/3 ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Từ chiều 17/3, không khí lạnh gây mưa rét ở vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia , đêm 17/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, gần sáng và ngày 18/3 ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ C; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Từ chiều 17/3, không khí lạnh gây mưa rét ở vùng núi phía BắcẢnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ chiều 17/3, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm 17 và ngày 18/3, mưa dông mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 10-30mm/24h), riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-70mm/24h), trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày 17/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng Điện Biên - Lai Châu 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi phía Bắc chiều tối 17/3 có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh . Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông cấp 4, đêm chuyển gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]