Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm khuyến nông

(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm khuyến nông

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương.

Mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm khuyến nông

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các địa phương được định hướng tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, mỗi tỉnh, thành chỉ có 1 đầu mối đối với một số lĩnh vực trọng yếu.

Cụ thể, mỗi địa phương chỉ bố trí 1 Văn phòng đăng ký đất đai, 1 Trung tâm phát triển quỹ đất và 1 Trung tâm khuyến nông. Đồng thời, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực này cũng được sắp xếp theo hướng không quá 7 đơn vị, tương ứng với các lĩnh vực như đăng ký đất đai, phát triển quỹ đất, khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ môi trường...

Việc sắp xếp nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ công, đồng thời phù hợp với yêu cầu cải cách tổ chức bộ máy trong giai đoạn mới.

NDS

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Từ 18/5, Chủ tịch UBND cấp xã được tước chứng chỉ hành nghề luật sư trong một số trường hợp

Từ 18/5, Chủ tịch UBND cấp xã được tước chứng chỉ hành nghề luật sư trong một số trường hợp

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định có hiệu lực từ...
Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 18/5 tăng mức phạt gấp đôi với hành vi ngoại tình

Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 18/5 tăng mức phạt gấp đôi với hành vi ngoại tình

Văn bản pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 18/5), quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình đã nâng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh