(Baothanhhoa.vn) - Sáng 26-2-2020, TP Sầm Sơn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho CBCS phụ trách công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc 21 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho CBCS Công an

Sáng 26-2-2020, TP Sầm Sơn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho CBCS phụ trách công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thuộc 21 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Khai giảng lớp huấn luyện kỹ năng tìm kiếm cứu nạn cho CBCS Công an

Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lễ khai giảng.

Trong thời gian từ ngày 24-2 đến ngày 9-3-2020, 141 học viên thuộc công an 21 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên sẽ được huấn luyện và thực hành các tình huống, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ như: thực hành sơ, cấp cứu ban đầu; kỹ năng cứu nạn, cứu hộ trong các môi trường khói, khí độc, sự cố sập đổ nhà, công trình, dưới nước, trên cao, trong tháng máy… Ngoài ra, các học viên sẽ được tập huấn một số nội dung về công tác chỉ huy, điều hành, phối hợp các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông qua đợt tập huấn, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp tìm kiếm, CNCH cho lực lượng làm công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm CNCH, qua đó xử lý kịp thời, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do sự cố, tai nạn gây ra.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác CNCH, ứng phó sự cố thiên tai trước tình hình các vụ sự cố, tai nạn diễn biến ngày càng nhiều, phức tạp cả về tính chất và mức độ thiệt hại nghiêm trọng. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu các học viên cần thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp tập huấn, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng, chiến thuật để ứng phó với các sự cố tai nạn, thiên tai, để đáp ứng nhiệm vụ trong công tác CNCH.

Anh Phương


Anh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]