Lê Văn Đức - gương sáng trong sản xuất kinh doanh giỏi
Xuất thân trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng bằng ý chí, nghị lực và nỗ lực phấn đấu vươn lên, anh Lê Văn Đức (sinh năm 1979), thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc (Vĩnh Lộc) đã thành công từ mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lợn hướng nạc, đóng góp vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.
Lê Văn Đức bên khu trang trại của gia đình.
Cuộc sống nghèo khó đã nhen nhóm và nung nấu ý chí thoát nghèo. Anh nghĩ, muốn thoát khó khăn thì không có cách nào khác là phải dám nghĩ, dám làm, đổi mới cung cách làm ăn. Từ suy nghĩ đó, trong một lần đi thăm trại bò ở huyện Đông Sơn, thấy người ta phải thuê người để làm trang trại, sao mình lại không tận dụng được sức lao động và kiến thức của mình, vì thế anh đã quyết tâm tìm tòi học hỏi để xây dựng mô hình phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng ngay trên chính quê hương.
Năm 2003, ở địa phương có diện tích đất đồi hoang người dân trả lại không nhận, anh đã viết đơn xin nhận thầu 3 ha. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền trong việc hỗ trợ quỹ đất làm trang trại tại khu trại gà tại thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc và sự quan tâm của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là Huyện đoàn Vĩnh Lộc, anh được tiếp cận vốn vay thanh niên lập nghiệp theo Đề án 120 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ nguồn vốn vay 45 triệu đồng ban đầu, anh đã bắt đầu khởi nghiệp từ chăn nuôi bò và trồng ngô để “lấy ngắn nuôi dài”. Do ở trong vùng lụt, diện tích trồng cỏ làm thức ăn cho bò bị ngập lụt thường xuyên nên anh đã chuyển hướng sang xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi lợn hướng nạc theo hướng công nghiệp với quy mô ban đầu 4 lợn nái giống.
Trải qua quá trình chăn nuôi với không ít khó khăn từ thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, giá cả sụt giảm…, có lúc tưởng chừng không thể trụ nổi. Nhưng, với lòng quyết tâm, niềm đam mê và có kiến thức chăn nuôi thú y, được tập huấn khoa học kỹ thuật, cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, anh Đức đã từng bước học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công đi trước, nên mô hình chăn nuôi của gia đình anh cũng từ đó mà phát triển ngày càng ổn định. Đến nay, quy mô trang trại có 100 lợn nái, 1.100 lợn thịt, mang lại giá trị kinh tế sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 3 tỷ đồng/năm; tạo công ăn việc làm cho 6 lao động với thu nhập bình quân 6,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, người lao động còn có thưởng thêm và đóng BHXH…
Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh Đức còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 6 lao động ở địa phương.
Từ mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình anh Đức, đến nay toàn xã phát triển được 89 trang trại, trong đó có 15 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã học tập và nhân rộng mô hình với quy mô từ 15 đến 50 lợn nái, có việc làm và thu nhập ổn định.
Chia sẻ về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, anh Đức cho biết: Để xây dựng được mô hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi lợn hướng nạc có thành quả như ngày hôm nay là do sự quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong tìm tòi học hỏi, tích lũy, trau dồi kinh nghiệm qua sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng… để áp dụng vào thực tế của gia đình mình. Bên cạnh đó, là sự động viên, giúp đỡ của gia đình, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ từ cơ chế, chính sách, hướng dẫn khoa học - kỹ thuật, vay vốn…
Khâu lựa chọn thúc ăn chăn nuôi luôn được gia đình anh Đức chú trọng.
Ông Trịnh Trọng Trung, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phúc cho biết: Sau nhiều năm chịu khó, nỗ lực phấn đấu phát triển mô hình chăn nuôi lợn, đến nay từ hộ nghèo, gia đình anh Đức trở thành hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn xã về chăn nuôi lợn cho thu nhập cao, là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn xã. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Đức còn tích cực tạo điều kiện giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi lợn và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế tại địa phương với mong muốn giúp thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn cùng phấn đấu vươn lên thoát nghèo và ổn định đời sống. Đặc biệt, là Phó Bí thư Đoàn xã, anh Đức đã quan tâm hỗ trợ những đoàn viên, thanh niên mới khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn về vốn, kiến thức để phát triển kinh tế; đóng góp cho quỹ khuyến học, vận động hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó, đối tượng yếu thế trên địa bàn…
Với những việc làm đầy trách nhiệm, ý nghĩa và hiệu quả trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung tay xây dựng nông thôn mới; đi đầu trong phát triển kinh tế trang trại tại địa phương, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại chỗ anh Lê Văn Đức đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được tuyên dương tại hội nghị điển hình tiên tiến của huyện lần thứ X, giai đoạn 2015-2020 và là một trong những gương tiêu biểu đại diện cho huyện tham dự hội nghị điển hình tiên tiến của tỉnh tới đây.
Tô Hà
{name} - {time}
-
12:06 29/10/2020
Khen thưởng tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X
-
13:22 23/10/2020
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
-
07:52 03/09/2020
Nữ giám đốc HTX rau củ quả an toàn do nữ làm chủ xã Hoằng Thắng: “Miệng nói, tay làm”
Cựu chiến binh, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Tuấn tạo nhiều việc làm cho người lao động và tích cực tham gia công tác từ thiện
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước ở huyện Triệu Sơn
Bước phát triển ấn tượng sau 15 năm kinh doanh
Trở thành điển hình tiên tiến cấp tỉnh nhờ những việc làm thiết thực hỗ trợ hội viên
Những bí thư chi bộ “vác tù và”
MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Sức lan tỏa phong trào thi đua yêu nước
Nữ Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Yên Định: Nhiệt huyết với nghề
Đôi bạn 10 năm cõng nhau đến trường đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Địa phương
Thời tiết
- 16°C - 21°CCó mây, không mưa
- 15°C - 22°CNhiều mây, không mưa