Lầu Năm Góc sắp sa thải 5.400 nhân viên
Hãng thông tấn Reuters dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc thông báo cơ quan này chuẩn bị cắt giảm 5.400 vị trí như một phần trong chiến dịch tinh gọn bộ máy nhà nước.
Lầu Năm Góc, Mỹ, ngày 20/2 (Ảnh: AP)
Các đợt cắt giảm nhân viên này dự kiến diễn ra vào tuần tới. Đây có thể không phải đợt cắt giảm nhân sự duy nhất mà chỉ là phần nhỏ của 50.000 vị trí sắp mất đi được dự đoán. Quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Darin Selnick cho biết họ sẽ đóng băng tuyển dụng và cuối cùng có thể cắt giảm 5% - 8% tổng số nhân viên dân sự.
Đây là diễn biến mới nhất của chiến dịch tinh gọn bộ máy và cắt giảm chi tiêu do Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) thực hiện.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hạ lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị hoạt động với ngân sách trong 5 năm tới bị cắt giảm mạnh. Ông đề nghị giới lãnh đạo quân đội nêu ra các đề xuất giúp cắt giảm 8% ngân sách mỗi năm trong 5 năm tới (khoảng 850 tỉ USD). Mục đích là nhằm tái cơ cấu chi tiêu quốc phòng theo các ưu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Trong số các lĩnh vực được ưu tiên giữ nguyên hoặc tăng chi tiêu có an ninh biên giới, hệ thống phòng thủ tên lửa trong nước, các phương tiện không người lái, tàu mặt nước và năng lượng.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: AP)
Không chỉ Lầu Năm Góc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng vừa thông báo chuyển 1.500 nhân viên từ trụ sở chính ở Washington về các văn phòng trên khắp cả nước.
Tính đến nay, DOGE đã sa thải 20.000 nhân viên liên bang, đồng thời bỏ hàng loạt chương trình nhà nước. Nỗ lực pháp lý ngăn chặn chiến dịch này có kết quả trái chiều, thậm chí một thẩm phán liên bang mới đây còn cho phép DOGE đuổi hơn 2.000 nhân viên Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ. Trong một số trường hợp, Chính phủ Mỹ phải gọi lại số nhân viên mà họ đã sa thải, chẳng hạn nhân viên giám sát an toàn hạt nhân và nhân viên ứng phó cúm gia cầm.
Theo kết quả thăm dò do Reuters/Ipsos thực hiện, phần lớn người Mỹ được hỏi lo ngại chiến dịch tinh gọn bộ máy có thể làm gián đoạn hoạt động của chính phủ. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa phải đối mặt với cơn giận dữ khi tiếp xúc cử tri tại khu vực bầu cử của mình.
Theo VTV
{name} - {time}
-
2025-02-24 08:39:00
Cuộc mặc cả khó khăn để chấm dứt xung đột Ukraine - Nga
-
2025-02-24 08:38:00
Bão tuyết lịch sử phong tỏa 2.000 tuyến đường tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
2025-02-23 17:39:00
Thái Lan kết thúc chiến dịch hồi hương 621 công dân Trung Quốc
Nga tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái với số lượng kỷ lục
Thủ tướng Hungary: Ukraine sẽ là một quốc gia “vùng đệm” giữa NATO và Nga
Cuộc gặp Nga - Mỹ đã được chuẩn bị, thỏa thuận chấm dứt chiến tranh sắp đạt được
Mỹ muốn “lấy lại” số tiền đã chi cho Ukraine
Bầu cử Quốc hội Liên bang Đức: Kịch bản khó đoán, tiềm ẩn bất trắc
Không quân Nga và Ukraine đối đầu trong trận không chiến tầm xa
Cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky: Triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine là không thực tế
Mỹ đe dọa cắt quyền truy cập Starlink ở Ukraine nếu không có thỏa thuận về đất hiếm
Mỹ yêu cầu Ukraine rút nghị quyết của Đại hội đồng LHQ lên án Nga, Kiev từ chối