Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

(Baothanhhoa.vn) - Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Hữu Trung, thôn 4, xã Quảng Ninh đang có công việc ổn định, với mức thu nhập cao. Anh đã nghỉ công việc của mình về quê tiếp nhận chức vụ trưởng thôn. Sau thời gian ngắn, dưới bàn tay của cán bộ trẻ năng động, người dân thôn 4 đã được thụ hưởng những thành quả mà trưởng thôn trẻ mang lại.

Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Hữu Trung, thôn 4, xã Quảng Ninh đang có công việc ổn định, với mức thu nhập cao. Anh đã nghỉ công việc của mình về quê tiếp nhận chức vụ trưởng thôn. Sau thời gian ngắn, dưới bàn tay của cán bộ trẻ năng động, người dân thôn 4 đã được thụ hưởng những thành quả mà trưởng thôn trẻ mang lại.

Kỹ sư về quê làm trưởng thôn

Lãnh đạo xã Quảng Ninh cùng trưởng thôn Nguyễn Hữu Trung khảo sát, đề xuất giải pháp khắc phục đường dây điện của thôn. Ảnh: Minh Khanh

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư trồng trọt năm 2011, Nguyễn Hữu Trung trở về quê với mong muốn góp sức trẻ để xây dựng quê hương. Trong thời gian chờ đợi tìm công việc phù hợp, anh tham gia công tác đoàn, làm bí thư chi đoàn và được kết nạp vào Đảng năm 2014. Cùng năm đó, anh được Công ty CP Phân bón Thiên Nông tuyển dụng. Tạm gác lại công tác xã hội của địa phương, anh tập trung vào công việc mới. Năm 2018 anh chuyển sang Công ty CP Thần nông Thanh Hóa và trở thành thành viên quan trọng của công ty.

Công việc đang an lành, có điều kiện phát triển như vậy nhưng với anh Trung, mong muốn lớn nhất là xây dựng được cho riêng mình một công ty, tự mình quản lý kinh doanh. Năm 2023 anh quyết định nghỉ việc ở công ty để đứng ra thành lập đại lý cung ứng dịch vụ nông nghiệp tại quê nhà. Cùng lúc đó, tỉnh Thanh Hóa có chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Được sự động viên của chi bộ và tín nhiệm của người dân trong thôn, anh được bầu làm trưởng thôn 4, xã Quảng Nhân (nay là thôn 4, xã Quảng Ninh) vào tháng 3/2025.

Những ngày mới nhận nhiệm vụ trưởng thôn, anh Trung còn nhiều bỡ ngỡ khi tiếp xúc với bà con. Thôn 4 là thôn thuần nông, đời sống chưa cao nên quản lý tốt là việc không dễ. Ngày từ đầu anh cũng chưa quen nhưng nhờ sự hướng dẫn của những người đi trước, anh cũng quen dần. Bà con phần đông ủng hộ hết lòng, tuy nhiên cũng có đôi người chưa tin vì anh Trung còn trẻ tuổi, họ cho rằng anh khó có thể đảm trách công việc ở một thôn có hơn 242 hộ và gần 1.000 nhân khẩu. Đến nay, anh Trung đã quen với công việc của một trưởng thôn.

Tuổi trẻ, công việc mới, thời gian đảm nhiệm chưa dài nhưng bước đầu, anh Trung đã mang lại niềm tin cho bà con, cho cấp trên. Ngay khi đảm nhận chức vụ trưởng thôn, để người dân trong thôn hiểu và đồng thuận về chủ trương, tích cực tham gia, trưởng thôn 4 không ngại khó khăn, đi đến từng nhà để tuyên truyền, vận động Nhân dân, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ năm 2023 đến nay, người dân đã chuyển đổi hơn 10ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng thuốc lào cho năng suất cao. Đặc biệt anh còn kết nối với các công ty tổ chức lớp về kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cây trồng cho người dân trong thôn...

Ồng Nguyễn Văn Thủy, người dân thôn 4 cho biết: “Từ khi làm trưởng thôn đến nay, người dân chúng tôi nhận được nhiều lợi ích từ cậu ấy. Qua các cuộc tập huấn do anh Trung đứng ra phối hợp tổ chức, chúng tôi có nhiều kiến thức hơn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Nhờ áp dụng kiến thức mà vụ mùa năm 2025, năng suất lúa của gia đình tôi đạt hơn 4 tạ/sào, cao hơn hẳn so với những năm trước”.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, mọi công việc liên quan đến đóng góp, ủng hộ, thực hiện công việc đều được công khai tại các cuộc họp, vì vậy đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều hộ dân trong thôn đã hiến đất, đóng góp tiền nâng cấp 2 tuyến đường nhánh với tổng chiều dài 2km. Trưởng thôn Nguyễn Hữu Trung cũng tham gia vận động Nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống đèn chiếu sáng tại các đường trục thôn, làm lại tuyến đường vào khu nghĩa trang của thôn. Khu trung tâm văn hóa - thể thao của thôn được sửa chữa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân...

Trưởng thôn Nguyễn Hữu Trung cho biết: “Cùng với việc trực tiếp gặp gỡ họp bàn, hội ý, chúng tôi lập nhóm zalo của chi ủy, chi bộ, nhóm của thôn để trong những trường hợp cần thiết thông báo các nội dung và trao đổi công việc qua nhóm. Qua các nhóm, giúp chúng tôi nắm bắt tình hình nhanh hơn và thường xuyên trò chuyện, tạo sự đoàn kết, thấu hiểu trong đảng viên của chi bộ và người dân”.

Là người trẻ, anh Nguyễn Hữu Trung vừa học hỏi kinh nghiệm người đi trước, vừa lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên để từng bước hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, nhanh chóng tận dụng lợi thế mạng xã hội trong điều hành, lãnh đạo và tiếp nhận, chuyển tải các nội dung từ cấp ủy cấp trên. Từ ngày anh làm trưởng thôn, an ninh trật tự trong thôn ổn định. Đặc biệt, anh Trung có thuận lợi trong việc vận động bà con chọn giống cây trồng phù hợp với vùng đất địa phương, chọn vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình và hơn hết là hướng con em trong thôn cố gắng học tốt. Anh Trung cho biết: “Công việc mới, chưa có nhiều thành tích nhưng tôi sẽ làm việc hết mình, cống hiến hết sức, làm sao mang lại niềm vui cho bà con trong thôn và góp phần đưa quê hương ngày càng đổi mới”.

Với những cống hiến của mình, anh đã nhận được sự tin tưởng của người dân, được tín nhiệm của lãnh đạo địa phương. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 mới diễn ra, anh Trung đã được bầu vào ban chấp hành đảng bộ xã.

Nhận xét về trưởng thôn 4, ông Nguyễn Bá Tài, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh, cho biết: “Anh Nguyễn Hữu Trung là cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết, biết vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời là trưởng thôn tiêu biểu, đi đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của xã. Với sự nhiệt huyết, tận tâm của tuổi trẻ, mong rằng trưởng thôn Nguyễn Hữu Trung sẽ trở thành “đầu tàu” đưa thôn 4 từng bước phát triển”.

Minh Khanh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Cô giáo “truyền lửa” môn Ngữ văn cho học sinh vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với ngành giáo dục vùng cao, cô giáo Trịnh Thị Hương, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS Quan Hóa (xã Hồi Xuân) luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, "truyền lửa” đam mê môn Ngữ văn cho nhiều...
Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Vượt khó làm giàu ở vùng cao

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tham gia làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau để gia tăng thu nhập, phát triển kinh tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các kỹ năng để nâng cao năng lực bản thân, anh Cầm Bá Điệp, sinh năm 1986 hiện là cán bộ thú y xã Thắng Lộc, thành viên HTX...
“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

“Trạm tuyên truyền di động” ở bản Chăm

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chiều muộn, sương mù dày đặc, con dốc dẫn vào bản Chăm, xã Hồi Xuân khá trơn. Anh Hà Văn Huyến - bí thư chi bộ, trưởng bản, như thường lệ điều khiển chiếc xe máy cũ chậm rãi leo dốc, phía sau buộc chiếc loa pin nhỏ. Giữa khoảng núi rừng bảng lảng...
Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Khát vọng khởi nghiệp trên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần xung kích dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, Nguyễn Phú Tài, sinh năm 1996, ở thôn Hải Tân (xã Như Thanh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại quê nhà và bước đầu gặt hái thành quả đáng tự hào.
Nhà khoa học từ “đất học”

Nhà khoa học từ “đất học”

Khoa học - Công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra từ vùng đất học Hoằng Lộc, Thanh Hóa, trưởng thành từ mái trường chuyên Lam Sơn và từng tỏa sáng với Huy chương Bạc Olympic Toán học Quốc tế, PGS.TS Nguyễn Phi Lê đã từ chối cơ hội làm việc ở Nhật Bản để trở về phát triển trí tuệ nhân tạo...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh