Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

(Baothanhhoa.vn) - Từ những chiếc cầu trượt, xích đu ở thôn Nga Khê đến 20 khu vui chơi được xây dựng với kinh phí hơn 700 triệu đồng, anh Hoàng Lường Tùng, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính, đã cùng đoàn viên, thanh niên huy động nguồn lực, chung tay mang đến sân chơi bổ ích cho trẻ em. Với những đóng góp nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên, năm 2026 anh vinh dự được trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

Từ những chiếc cầu trượt, xích đu ở thôn Nga Khê đến 20 khu vui chơi được xây dựng với kinh phí hơn 700 triệu đồng, anh Hoàng Lường Tùng, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính, đã cùng đoàn viên, thanh niên huy động nguồn lực, chung tay mang đến sân chơi bổ ích cho trẻ em. Với những đóng góp nổi bật trong công tác Hội và phong trào thanh niên, năm 2026 anh vinh dự được trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”.

Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng (thứ 2 từ phải sang) nhận Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026.

Từ sân chơi nhỏ đến niềm vui lớn

Mỗi khi chiều về, trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Nga Khê luôn trở nên rộn rã tiếng vui đùa của trẻ nhỏ hào hứng trượt cầu trượt, đu đưa trên xích đu, ríu rít gọi nhau bên chiếc bập bênh. Trên khoảng sân, người lớn vừa trò chuyện, vừa dõi theo không khí vui chơi của con trẻ.

Thường xuyên đưa cháu đến vui chơi tại đây, bà Hoàng Thị Phàn phấn khởi chia sẻ: “Khu vui chơi thiếu nhi” do Đoàn xã Quảng Chính triển khai đã tạo sân chơi gần gũi, bổ ích cho các cháu. Có địa điểm để các cháu vui chơi cùng bạn bè, lưu giữ những khoảnh khắc hồn nhiên của tuổi thơ, giảm thời gian cho điện thoại, ti vi, máy tính hay trò chơi điện tử".

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn xã đã chủ động vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, đoàn viên, thanh niên thành đạt xa quê chung tay đóng góp tạo nguồn kinh phí xã hội hóa; đoàn viên, thanh niên tại các thôn đóng góp ngày công lao động, san lấp mặt bằng để hoàn thiện công trình.

Được biết, kinh phí đầu tư cho việc mua sắm cầu trượt, xích đu, bập bênh, đu quay san lấp, chỉnh trang mặt bằng, tổng giá trị mỗi công trình khoảng 30-40 triệu đồng. Đến nay, Đoàn xã Quảng Chính đã xây dựng được 20 mô hình khu vui chơi, với tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng.

Ông Văn Doãn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Chính, cho biết: “Đảng ủy xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích. Trong đó, Bí thư Đoàn xã Hoàng Lường Tùng đã chủ động tham mưu, phối hợp với các chi bộ, ban quản lý thôn vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng 20 khu vui chơi thiếu nhi, mang lại không gian sinh hoạt bổ ích cho trẻ em, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng”.

Từ thực tế ấy có thể thấy, năng lực của người cán bộ Đoàn không chỉ thể hiện ở việc đề xuất ý tưởng, mà còn ở khả năng kết nối các lực lượng, tạo sự đồng thuận và tổ chức thực hiện hiệu quả. Khi công trình được hình thành từ sự chung sức của cộng đồng, được trẻ em đón nhận và người dân đồng tình, phong trào thanh niên sẽ có thêm sức sống, tạo ra những giá trị thiết thực ở địa phương.

Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng (người đầu tiên bên trái) trao quà cho trẻ em trong chương trình “Em nuôi của Đoàn”.

Gắn phong trào với nhu cầu thiết thực từ cơ sở

Với 15 chi đoàn, hơn 1.000 đoàn viên, Bí thư Đoàn xã Hoàng Lường Tùng cùng tuổi trẻ địa phương đang đưa phong trào Đoàn, Hội trên địa bàn xã đến gần hơn với đời sống nông thôn bằng những việc làm thiết thực. Từ những tuyến đường xanh, sạch, đẹp, các hoạt động an sinh xã hội đến hỗ trợ người dân chuyển đổi số, mỗi phần việc đều hướng đến lợi ích của cộng đồng.

Cùng với đó, Đoàn xã còn chủ động tham mưu cho UBND xã ban hành nhiều văn bản nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số.

Sự tận tâm của người cán bộ Đoàn còn thể hiện qua các mô hình: “Em nuôi của Đoàn”, “Đồng hành cùng em đến trường” và việc đồng hành với thanh niên thực hiện nghĩa vụ công dân. Năm 2026, xã có 46 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trong đó 16 người viết đơn tình nguyện, 12 đoàn viên được kết nạp Đảng tại địa phương.

Chủ nhân Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh - Hoàng Lường Tùng: Công tác thanh niên không nhất thiết phải là những gì lớn lao

Đoàn Thanh niên xã Quảng Chính phối hợp thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết.

Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng chia sẻ: “Công tác thanh niên không nhất thiết phải bắt đầu từ những gì lớn lao, mà từ việc cụ thể, thiết thực nhất. Những kiến thức được tích lũy cùng sự sâu sát cơ sở là hành trang để bản thân tôi tiếp tục đổi mới cách làm, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của tuổi trẻ quê hương”.

Năm 2026, Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính Hoàng Lường Tùng vinh dự nhận Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”. Với anh, sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để tiếp tục cống hiến, cùng tuổi trẻ quê hương biến tinh thần xung kích thành những việc làm thiết thực, mang lại giá trị cho cộng đồng.

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên xuất sắc. Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh vinh danh những cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/2026).

Lê Xuân Bính (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Trở về gieo mầm tri thức cho bản làng

Trở về gieo mầm tri thức cho bản làng

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Lớn lên từ những bản làng vùng cao, nhiều cô gái người dân tộc thiểu số mang theo tình yêu quê hương, tình yêu con chữ để đến với nghề giáo. Sau những năm tháng học tập, thay vì tìm một công việc nơi phố thị, họ lại chọn trở về với những bản làng...
Vân Du đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Vân Du đưa việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Vân Du xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó,...
Tỏa sáng giữa đời thường

Tỏa sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vượt lên những khó khăn, thử thách, với tinh thần dám nghĩ, dám làm cùng nghị lực của người lính được rèn luyện trong quân đội, Cựu chiến binh (CCB) Phạm Văn Tấn, thôn Quảng Trường, xã Quảng Chính từng bước biến vùng đất hoang hóa trở thành mô hình...
Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa

Khen thưởng các tập thể, cá nhân trong hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương Thanh Hóa

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Câu lạc bộ Doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và phía Nam và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội hướng về...
Từ dòng nước sâu đến những nếp nhà trong bản

Từ dòng nước sâu đến những nếp nhà trong bản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đưa một thiếu niên gặp nạn vào bờ, đến tận nhà đón người già đi làm căn cước, Đại úy Trương Văn Thiệp, Phó trưởng Công an xã Văn Phú, gắn bó với người dân qua những việc cụ thể. Sự nhanh trí khi cứu người và lòng kiên nhẫn trong công việc thường...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh