(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-6, UBND huyện Hậu Lộc phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 29-6, UBND huyện Hậu Lộc phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2020

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2020 được biểu dương tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; huyện Hậu Lộc; Chủ tịch UBND, hội nông dân xã, thị trấn và 113 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua SXKDG.

Trong giai đoạn 2017-2020, phong trào SXKDG của huyện phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, có sức cuốn hút và lan tỏa mạnh mẽ tới cán bộ, Nhân dân, tạo nên khí thế thi đua rõ rệt trong lao động sản xuất. Chất lượng phong trào được nâng cao, năm 2017 có 12.631 hộ được công nhận danh hiệu gia đình nông dân SXKD giỏi các cấp, năm 2020 tăng lên 14.458 hộ. Trong đó có 59 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; 83 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến1 tỷ đồng/năm; 363 hộ có thu nhập từ 300 đến 500 triệu đồng... Để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân huyện đã phối hợp thực hiện dồn đổi ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, vùng lúa, màu thâm canh năng xuất chất lượng cao ở 22 xã với gần 4.000ha, điển hình là các xã Văn Lộc, Tiến Lộc, Xuân Lộc, Lộc Sơn, Lộc Tân, Thành Lộc...

Huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2020

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận SXKDG cấp tỉnh cho các cá nhân .

Cung cấp chậm trả 3.520 tấn phân bón các loại, tín chấp và ủy thác trên 320 tỷ đồng, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 42.123 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Nhiều hộ SXKDG trên địa bàn phát triển thành doanh nghiệp, hiện toàn huyện có 355 doanh nghiệp, trong giai đoạn 2017-2020 đã tạo việc làm thường xuyên 9.500 lao động và 11.000 lao động thời vụ. Các hộ SXKDG đều có ý thức, tinh thần trong việc tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong đời sống và sản xuất. Trong giai đoạn đã có 6 tỷ 869 triệu đồng, 17.237 ngày công, cùng với lương thực, thực phẩm, cây con giống các loại và vật tư khác trị giá 4 tỷ 058 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ 3.617 lượt hộ. Qua đây đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 3,78% năm 2018, giảm xuống 0,45% năm 2019, điển hình cho công tác giảm nghèo tốt phải kể đến là xã Phú Lộc, Minh lộc, Văn Lộc, Đại Lộc, Hoa Lộc...

Huyện Hậu Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2020

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã trao giấy chứng nhận SXKDG cấp tỉnh cho 81 cá nhân; UBND huyện Hậu Lộc tặng giấy khen cho 9 tập thể và 24 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 – 2020.

Quang Nhật


Quang Nhật

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]