Kiev đối mặt với thời hạn chót để phản hồi Kế hoạch hòa bình

(Baothanhhoa.vn) - Phản ứng của Kiev dự kiến ​​sẽ được đưa ra tại cuộc họp ở London vào tuần này, nơi các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu tìm kiếm sự đồng thuận trước khi có thể trình bày kế hoạch này với Moscow.

Kiev đối mặt với thời hạn chót để phản hồi Kế hoạch hòa bình

Phản ứng của Kiev dự kiến ​​sẽ được đưa ra tại cuộc họp ở London vào tuần này, nơi các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu tìm kiếm sự đồng thuận trước khi có thể trình bày kế hoạch này với Moscow.

Kiev đối mặt với thời hạn chót để phản hồi Kế hoạch hòa bình

Ảnh: AFP.

Kiev đang chịu áp lực phải phản hồi đối với một loạt đề xuất bí mật do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga, bao gồm khả năng từ bỏ tư cách thành viên NATO và Mỹ công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.

Theo The Wall Street Journal, các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ đã đưa ra đề xuất trong cuộc họp với các đại diện Ukraine tại Paris tuần trước. Các quan chức châu Âu cũng đã được thông báo trong một phiên họp riêng kéo dài một ngày.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, đã nói với những người đồng cấp Mỹ rằng Kiev “90%” đồng tình với khuôn khổ hòa bình do Ngoại trưởng Marco Rubio và hai đặc phái viên trình bày tại Paris.

Tuy nhiên, tuyên bố này sau đó đã bị Bộ Quốc phòng Ukraine bác bỏ trong một tuyên bố gửi tới Sky News, cho biết họ “không đưa ra quyết định chính trị” và do đó không thể đưa ra bất kỳ “đánh giá nào”.

Phản ứng dự kiến ​​sẽ có tại cuộc họp vào cuối tuần này tại London, nơi các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu sẽ họp. Nếu có sự thống nhất ba bên, các đề xuất có thể được trình chính thức lên Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các đặc phái viên của Donald Trump là Steve Witkoff và Keith Kellogg dự kiến ​​sẽ tham dự các cuộc đàm phán ở London.

Các nguồn tin thân cận với cuộc thảo luận cho biết kế hoạch của Mỹ bao gồm: Ukraine đồng ý không gia nhập NATO; Thiết lập vùng trung lập xung quanh nhà máy điện hạt nhân dưới sự giám sát của Mỹ. Tuy nhiên, các ý tưởng này không đáp ứng được một số yêu cầu của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ bị chiếm đóng, đồng thời bày tỏ thiện chí đóng băng chiến tranh dọc theo các mặt trận hiện tại, với việc Nga kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Ukraine.

TD

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Hòa đàm Geneva: Ukraine thất vọng, Mỹ ghi nhận tiến triển

Hòa đàm Geneva: Ukraine thất vọng, Mỹ ghi nhận tiến triển

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Hai ngày đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga tại Geneva đã khép lại mà chưa đạt được bước đột phá, trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ không hài lòng với kết quả, còn phía Mỹ đánh giá các cuộc thảo luận đã đạt “tiến triển đáng kể”.
Hơn 20 quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Hơn 20 quốc gia tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình về Gaza

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến chủ trì cuộc họp Hội đồng Hòa bình vào ngày 20/2 tại Washington, nhằm thúc đẩy các nỗ lực tái thiết và hỗ trợ nhân đạo tại Gaza. Theo Nhà Trắng, các quốc gia thành viên đã cam kết hơn 5 tỷ USD cho các hoạt động này.
Tổng thống Donald Trump công bố 3 dự án lớn đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ

Tổng thống Donald Trump công bố 3 dự án lớn đầu tiên trong gói đầu tư 550 tỷ USD của Nhật Bản vào Mỹ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố 3 dự án quy mô lớn đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Nhật Bản, đánh dấu bước triển khai cụ thể của cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD từ Tokyo, động thái diễn ra ngay...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh