Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp ngữ đang diễn ra tại Mozambique từ 10-22/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tại Trung tâm Văn hóa Pháp-Mozambique, góp phần đẩy mạnh công tác giới thiệu tuyên truyền về Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ với người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Việt Nam tích cực tham gia Tuần lễ Văn hóa Pháp ngữ tại Mozambique

Trong khuôn khổ Tuần lễ Pháp ngữ đang diễn ra tại Mozambique từ 10-22/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá tại Trung tâm Văn hóa Pháp-Mozambique, góp phần đẩy mạnh công tác giới thiệu tuyên truyền về Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ với người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Việt Nam tích cực tham gia Tuần lễ Văn hóa Pháp ngữ tại Mozambique

Tại Lễ hội ẩm thực truyền thống và liên hoan ca nhạc của Cộng đồng Pháp ngữ diễn ra vào chiều tối 16/3, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với các nhà hàng Việt tại thủ đô Maputo, đã giới thiệu nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam như nem, bánh tôm, mì xào, cùng các sản phẩm chè, càphê…

Các sản phẩm này được đông đảo người dân sở tại và bạn bè quốc tế tham gia sự kiện ưa chuộng.

Việt Nam tích cực tham gia Tuần lễ Văn hóa Pháp ngữ tại MozambiqueCác món ăn truyền thống Việt Nam được người dân sở tại quan tâm, thưởng thức và đánh giá cao. (Ảnh: Đình Lượng/TTXVN)

Tuần lễ Pháp ngữ năm nay tại Mozambique diễn ra sôi động tại thủ đô Maputo, thành phố Beira, cùng một số địa phương lớn khác của Mozambique, với những hoạt động đa dạng từ quảng bá ẩm thực, các cuộc thi nói tiếng Pháp, thi triển lãm tranh ảnh đến hoạt động biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sỹ Pháp và Mozambique …

Hoạt động của Việt Nam và các nước chủ chốt khác trong Cộng đồng Pháp ngữ ở Mozambique như Pháp, Bỉ, Canada, Maroc, Ai Cập, Mauritius…. đã và đang thu hút sự quan tâm đánh giá cao của Đoàn Ngoại giao, các Bộ ngành và người dân sở tại.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã trình chiếu một số tác phẩm điện ảnh nước nhà đạt một số giải điện ảnh gần đây.

Những bộ phim từng đạt giải với chất lượng tốt, đã đưa đến cho khán giả nhiều nội dung về những năm tháng trước đây của Việt Nam mà người dân sở tại ít có điều kiện tiếp cận.

Bộ phim “Cuộc đời của Yến” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một trong những tác phẩm điện ảnh của Việt Nam đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Việt Nam tích cực tham gia Tuần lễ Văn hóa Pháp ngữ tại MozambiquePhim "Cuộc đời của Yến" là một trong những bộ phim được người dân sở tại ưa chuộng tại Tuần lễ Pháp ngữ ở Mozambique tháng 3/2019. (Ảnh: Đình Lượng/TTXVN)

Bộ phim giúp người dân Mozambique hiểu thêm về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam những năm tháng trước và sau cách mạng, cũng như những giá trị đạo đức, sức sống mãnh liệt, truyền thống không ngừng vươn lên trước khó khăn, thử thách để khẳng định vai trò, đóng góp đối với gia đình và xã hội của phụ nữ Việt Nam.

Thông qua sự kiện thường niên Tuần lễ Pháp ngữ tại Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam và khối Pháp ngữ mong muốn tiếp tục đề cao những giá trị văn hóa hòa bình, hữu nghị, tăng cường quảng bá về vai trò, sự gắn kết của khối Pháp ngữ đối với chính quyền và người dân sở tại./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]