Ngày 22/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phát động lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào anh em sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, Nam Lào, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ĐSQ Việt Nam tại Nga giúp đỡ người dân Lào sau sự cố vỡ đập thủy điện

Ngày 22/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã phát động lễ quyên góp ủng hộ nhân dân Lào anh em sau sự cố vỡ đập thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy ở tỉnh Attapeu, Nam Lào, gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất.

Theo phóng viên tại Liên bang Nga, dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, thông tấn, báo chí Việt Nam tại Liên bang Nga. Tại lễ quyên góp, tham tán Nguyễn Quỳnh Mai đã nêu bật mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt-Lào; cho biết lãnh đạo cấp cao, Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cũng đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ nhân dân Lào anh em. Tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Đại sứ quán, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga đã quyên góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Số tiền quyên góp được sẽ sớm được chuyển tới nhân dân Lào thông qua Công đoàn Bộ Ngoại giao. Sự cố vỡ đập tối 23/7 vừa qua đã khiến 13 ngôi làng tại huyện Sanamsay, tỉnh Attapeu bị ngập. Tính tới ngày 6/8, sự cố đã khiến 34 người chết, nhiều người mất tích và hàng nghìn người dân trong khu vực bị mất nhà cửa./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]