Khẩu hiệu phải thiết thực

(Baothanhhoa.vn) - Anh bạn là công chức một cơ quan nọ kể chuyện, rằng vị lãnh đạo vừa được tỉnh điều chuyển về, có tác phong làm việc rất mới mẻ. Đồng chí ấy cụ thể hóa các yêu cầu đối với cán bộ, công chức, người lao động bằng các bộ quy tắc và quy chế làm việc. Điều đó khắc phục được các biểu hiện làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm.

Khẩu hiệu phải thiết thực

Anh bạn là công chức một cơ quan nọ kể chuyện, rằng vị lãnh đạo vừa được tỉnh điều chuyển về, có tác phong làm việc rất mới mẻ. Đồng chí ấy cụ thể hóa các yêu cầu đối với cán bộ, công chức, người lao động bằng các bộ quy tắc và quy chế làm việc. Điều đó khắc phục được các biểu hiện làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm.

Khẩu hiệu phải thiết thực

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cũng đề ra... hơi nhiều khẩu hiệu, yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phải ghi nhớ và nắm vững nội hàm. Chưa kể, những câu khẩu hiệu liên quan đến công việc chuyên môn được căng cả ở bếp ăn tập thể, sân thể thao. Anh bạn băn khoăn cho rằng, điều đó liệu có cần thiết, vì khẩu hiệu - tùy theo thông điệp truyền tải, phải được treo ở những không gian phù hợp. Sân thể thao hay bếp ăn là nơi để người lao động thoát ly khỏi công việc, tái tạo cảm hứng và sức lao động sau những giờ làm việc căng thẳng.

Thực tế ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, câu chuyện này không mới - thậm chí được nhắc đến như là biểu hiện của tính hình thức và có phần giáo điều. Nó đến từ những khẩu hiệu dài dòng, “sính” dùng các động từ, tính từ mang tính tụng ca, hoặc dài dòng, lan man, ôm đồm, thiếu trọng tâm, như “Tiếp tục đẩy mạnh thi đua...”, “Không ngừng đẩy mạnh...”, “Nâng cao ý thức xây dựng..." ... Ngoài ra, còn là việc có những cơ quan, đơn vị đề ra quá nhiều khẩu hiệu - hay các “Slogan”, mà ngay chính cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành cũng không nhớ hết...

Nhân bàn về vấn đề này, chúng ta vẫn thường bắt gặp những băng rôn, khẩu hiệu đã “hoàn thành nhiệm vụ” sau các đợt tuyên truyền ngắn hạn nhân các dịp lễ, kỷ niệm - nhưng một số bị “bỏ quên” trên các tuyến phố, bờ tường. Điều này không những gây mất mỹ quan mà còn hạn chế hiệu quả truyền thông.

Bởi khẩu hiệu tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, khích lệ tinh thần, cổ vũ hành động, vì thế cả nội dung và hình thức đều phải bảo đảm nguyên tắc, chuẩn mực và thiết thực.

Nguyên Phong

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng xã, phường XHCN: Yêu cầu khách quan trong xây dựng nền hành chính hiện đại

Xây dựng xã, phường XHCN: Yêu cầu khách quan trong xây dựng nền hành chính hiện đại

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là kết quả của quá trình kế thừa và phát triển trên nền tảng 40 năm đổi mới đất nước, với mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của Nhân dân. Đây là chủ trương đúng...
Ngăn ngừa “bệnh hình thức” trong cán bộ, đảng viên

Ngăn ngừa “bệnh hình thức” trong cán bộ, đảng viên

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đây được xem là nhân tố quyết định sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Người từng chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân như một thứ vi trùng rất độc, do nó mà...
Đảng ủy xã Nga Sơn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy xã Nga Sơn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy xã Nga Sơn đã chú trọng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh