(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát nơi bố trí điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có tình huống dịch xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Sáng 25-8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa đã đi khảo sát nơi bố trí điều trị bệnh nhân COVID-19 khi có tình huống dịch xảy ra tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác khảo sát tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá.

Cùng tham gia có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Văn phòng UBND tỉnh.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu báo cáo công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch COVID-19.

Bệnh viện Ung bướu thành lập từ tháng 6-2017, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10-2017 với quy mô 450 gường bệnh. Bệnh viện đã được đầu tư gói trang thiết bị vật tư y tế khá đầy đủ, hiện đại, được đưa vào hoạt động từ tháng 10-2020, nhờ đó đã triển khai được rất nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, chuyên sâu.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Trước diễn biến mới phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều địa phương, đặc biệt các tỉnh phía Nam và TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện đã nâng cao mức độ phòng, chống dịch, triển khai các biện pháp cấp bách mới trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 dựa trên các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế nhằm thiết lập môi trường bệnh viện an toàn cho người dân yên tâm khám chữa bệnh. Mỗi ngày bệnh viện tiếp đón từ 300-500 lượt bệnh nhân khám, điều trị nội trú cho 650-750 bệnh nhân. 100% người bệnh, người nhà người bệnh, khách đến làm việc, công tác tại bệnh viện phải đi qua khu vực sàng lọc để đo thân nhiệt, khai báo y tế điện tử, đóng dấu kiểm soát… thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.

Khu cách ly được chỉ đạo tổ chức quyết liệt và có hiệu quả đối với các nhóm bệnh nhân có triệu chứng viêm đường hô hấp trên, những bệnh nhân có yếu tố dịch tễ, được hoạt động độc lập, cách ly riêng với khu điều trị nội ngoại trú. Hàng tuần, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế được lấy mẫu ngẫu nhiên 20% để làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sàng lọc thường quy COVID-19. Bệnh viện mở 3 cửa riêng biệt tổ chức đón tiếp, kiểm soát, sàng lọc người đến bệnh viện theo mô hình liên hoàn, khép kín. Khu vực cách ly gồm tầng 8 và tầng 9 của khu nhà 9 tầng, được chia làm 3 khu, mỗi tầng có 40 phòng, có thể xếp được 160 giường bệnh tại khu vực cách ly; bố trí 4 thang máy riêng, sử dụng độc lập với các tầng, các khoa và tuân thủ các quy trình bảo đảm đúng nguyên tắc cách ly trong công tác phòng chống dịch.

Bệnh viện cũng đã thành lập 9 đội “phản ứng nhanh làm việc theo ca kíp 12h/ca, ngày 2 ca và xây dựng kế hoạch hoạt động theo 3 tình huống; lên phương án sắp xếp khi phải điều trị cho các ca F0 theo nguyên tắc “Tháp 3 tầng”…

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nghe lãnh đạo Bệnh viện 71 Trung ương báo cáo công tác chuẩn bị.

Tại Bệnh viện 71 Trung ương hiện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện phòng hộ cá nhân, cơ số thuốc điều trị, khu vực khám, cách ly, sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, đội cấp cứu lưu động, các tổ giúp việc để sẵn sàng cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

Tình huống xuất hiện ca bệnh trong Bệnh viện sẽ triển khai thu dung, cách ly, xử lý kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc, tử vong và lây lan ra cộng đồng. Thực hiện kiểm soát, phòng chống lây nhiễm chéo, thực hiện các biện pháp phòng hộ cho cán bộ y tế, cho người bệnh và người nhà người bệnh. Huy động nguồn nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và sự hỗ trợ từ các nguồn cung cấp khác phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện. Thực hiện nghiêm việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm chéo tại Bệnh viện, làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân hạn chế tối đa trường hợp tử vong… Khi dịch, bệnh diễn ra phức tạp đề nghị UBND và Sở Y tế hỗ trợ cán bộ y tế, thuốc men, hoá chất, trang thiết bị vật tư y tế để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Qua khảo sát thực tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của 2 bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nhấn mạnh Bệnh viện Ung bướu là bệnh viện “đặc biệt”, khám và điều trị cho những bệnh nhân “đặc biệt”, ngoài sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong xây mới cơ sở hạ tầng với quy mô khang trang, trang thiết bị hiện đại, bệnh viện cần quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ bệnh nhân, đặc biệt là quan tâm nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm, tình cảm, y đức đối với người bệnh, tuyệt đối không để bệnh nhân phiền hà, phàn nàn về tinh thần, thái độ phục vụ.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay, bệnh viện phải nâng cấp độ phòng chống dịch, giữ cho chắc “thành trì” bệnh viện an toàn, kiểm soát nghiêm, siết chặt người ra vào bệnh viện, thực hiện nghiêm 5K.

Về phương án điều trị bệnh nhân COVID-19, cần đưa vào vận hành ngay khu điều trị cho bệnh nhân F0 theo hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế, để khi có ca bệnh không bị động, lúng túng trong mọi tình huống xảy ra, không để dịch xâm nhập vào bệnh viện; thường xuyên xét nghiệm tầm soát cho đội ngũ y, bác sĩ và người nhà bệnh nhân để kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Khảo sát cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hoá và Bệnh viện 71 Trung ương

Bệnh viện 71 Trung ương chủ động, sẵn sàng các phương án tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 với từng tình huống, kịch bản diễn biến dịch cụ thể, chia sẻ với tỉnh khi có tình huống dịch xảy ra.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]