Bác bỏ đề xuất của Mỹ, Israel tiếp tục ủng hộ “Khuôn khổ Witkoff” - đề xuất thả thêm con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn 50 ngày, đồng thời mở ra đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn.

Israel bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza do Mỹ đề xuất

Bác bỏ đề xuất của Mỹ, Israel tiếp tục ủng hộ “Khuôn khổ Witkoff” - đề xuất thả thêm con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn 50 ngày, đồng thời mở ra đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn.

Israel bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới tại Gaza do Mỹ đề xuấtXe quân sự Israel được triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 20/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/5, kênh truyền hình nhà nước Israel Kan TV đưa tin Chính phủ Israel đã từ chối đề xuất ngừng bắn mới do Mỹ làm trung gian, nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza và thúc đẩy việc thả thêm 10 con tin.

Một quan chức cấp cao trong phái đoàn đàm phán của Israel cho biết đề xuất bao gồm việc thả 5 con tin còn sống và 5 thi thể, thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 70 ngày, tăng cường viện trợ nhân đạo và tiến hành đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Tuy nhiên, phía Israel đã bác bỏ kế hoạch này, coi đó là “sự đầu hàng Hamas.”

Thay vào đó, Israel tiếp tục ủng hộ “Khuôn khổ Witkoff” - sáng kiến do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra hồi tháng Ba, đề xuất thả thêm con tin Israel để đổi lấy lệnh ngừng bắn 50 ngày, đồng thời mở ra đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn.

Đề xuất không đề cập việc rút quân hay trả tự do cho tù nhân Palestine - những điều kiện then chốt của Hamas.

Vòng đàm phán gián tiếp gần đây nhất giữa Israel và Hamas đã kết thúc hôm 22/5 sau khi ông Netanyahu ra lệnh triệu hồi phái đoàn.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài suốt 19 tháng và đảm bảo việc thả 58 con tin còn lại đang bị giữ tại Gaza. Israel trước đó đã chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn ba giai đoạn vào tháng Ba, sau hai tháng thực thi trong đó Hamas đã thả 33 con tin.

Cùng ngày, quân đội Israel phát cảnh báo sơ tán đối với một số khu vực tại thành phố Khan Yunis, miền Nam Gaza, sau các vụ phóng tên lửa từ khu vực này.

Thông báo kêu gọi người dân rời khỏi khu vực và di chuyển về phía Tây, đến vùng Mawasi, đồng thời cảnh báo đây là khu vực chiến sự nguy hiểm.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Guardian đưa tin hơn 2.000 quan chức thuộc các cơ quan Liên minh châu Âu (EU) đã ký một bức thư gửi lãnh đạo EU, chỉ trích phản ứng yếu kém của khối trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza.

Bức thư cho rằng sự thiếu hành động đã góp phần tạo ra môi trường vô trách nhiệm dẫn đến cuộc xung đột toàn diện hiện nay.

Đức lo ngại tình hình nhân đạo tại Gaza

Cũng trong ngày 26/5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ lo ngại tình hình nhân đạo tại Gaza, cho rằng các cuộc tấn công gần đây của Israel đã vượt quá khuôn khổ cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Thủ tướng Đức cho rằng mức độ thiệt hại dân sự ngày càng gia tăng tại Gaza không còn có thể được xem là hành động chính đáng trong cuộc chiến chống Hamas.

Ông Merz cho biết sẽ có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Netanyahu trong tuần này nhằm kêu gọi kiềm chế.

Ông đồng thời nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục duy trì lập trường thận trọng hơn so với một số đối tác châu Âu trong việc chỉ trích Israel.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]