Iran phô trương sức mạnh quân sự trước cuộc đàm phán với Mỹ
Iran đã trưng bày xe tăng, tên lửa và quân đội trong cuộc duyệt binh quân sự lớn hôm 18/4, khi Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố lực lượng vũ trang của nước này là nền tảng của “hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực”.
Quân đội Iran diễu hành trong lễ kỷ niệm Ngày Quân đội Quốc gia trước đền thờ cố lãnh tụ cách mạng Ayatollah Khomeini, ngoại ô Tehran, ngày 18/4/2025. Ảnh: AP
Sự phô trương sức mạnh này diễn ra trước vòng đàm phán quan trọng tiếp theo giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.
Với các cuộc đàm phán có rủi ro cao đang đến gần, giới lãnh đạo Iran đang gửi đi một thông điệp kép: Vẫn cởi mở với ngoại giao, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc đối đầu. Cuộc diễu hành nhấn mạnh quân đội vẫn đóng vai trò trung tâm đối với vị thế quốc gia của Iran, đặc biệt là khi Mỹ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông.
Tổng thống Pezeshkian cho biết quân đội Iran cho phép quốc gia này tự tin ủng hộ "hòa bình, ổn định và hợp tác khu vực. Phát biểu trong Ngày Quân đội thường niên của Iran, ông nói người Iran hiện tự sản xuất phần lớn thiết bị quân sự và tuyên bố, “Chúng tôi xây dựng những gì chúng tôi cần trên bộ, trên không và trên biển”. Mô tả lực lượng vũ trang là “lực lượng đáng tin cậy”, Pezeshkian ghi nhận quân đội đã giúp Iran quản lý các cuộc khủng hoảng trong nước và nâng cao vị thế khu vực của mình.
Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ đánh giá tương lai các cuộc đàm phán với Mỹ dựa trên thái độ của Washington trong vòng đàm phán sắp tới, cảnh báo về những thông điệp trái chiều và nhấn mạnh chỉ những thông tin liên lạc chính thức thông qua các bên trung gian tại bàn đàm phán mới được coi trọng.
Phát biểu tại Moscow, Araghchi cho biết Iran đã “rõ ràng và kiên quyết” nêu rõ lập trường của mình và đang tiếp cận các cuộc đàm phán với “sự nghiêm túc hoàn toàn”.
Tuy nhiên, áp lực của Mỹ đang gia tăng. Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo về các cuộc tấn công nếu Iran không đạt được thỏa thuận hạt nhân.
Trong khi Mỹ và Iran chuẩn bị cho vòng đàm phán hạt nhân thứ hai tại Rome, Tehran dường như quyết tâm cân bằng ngoại giao với việc thể hiện sức mạnh răn đe rõ ràng.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-19 15:30:00
Thủ tướng Hungary: Phương Tây đã thua trong cuộc chiến ủy nhiệm với Nga
-
2025-04-19 15:00:00
Israel không loại trừ khả năng tấn công Iran
-
2025-04-18 22:30:00
Houthi tuyên bố tấn công tàu sân bay thứ hai của Mỹ
Nga tấn tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine
Mỹ đề xuất các điều khoản chấm dứt chiến tranh Ukraine
Xây dựng quân đội châu Âu: Lý thuyết hay thực tế?
Tổng thống Mỹ: Không vội tấn công Iran
Tổng thống Trump ký sắc lệnh khôi phục khả năng cạnh tranh của hải sản Mỹ
Mỹ sẽ từ bỏ nỗ lực hòa bình Ukraine-Nga nếu không có tiến triển
Tổng thống Mỹ ra hiệu thuế quan trả đũa Trung Quốc sắp kết thúc
Trung Quốc gọi đòn thuế 245% của Mỹ là “vô nghĩa”
Mỹ - Ukraine ký biên bản ghi nhớ, hướng tới thỏa thuận khoáng sản