IMF cảnh báo nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP vào năm 2029, kêu gọi G20 ưu tiên giải quyết
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết, IMF sẽ tiếp tục thúc giục Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tập trung vào vấn đề nợ dai dẳng đang đè nặng lên các nền kinh tế đang phát triển.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ( Ảnh: Politico)
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington ngày 13/10, bà Georgieva đánh giá tác động của các mức thuế quan mà Mỹ áp đặt “ít nghiêm trọng hơn dự kiến,” song tình trạng bất ổn vẫn ở mức cao.
Người đứng đầu IMF cho rằng tăng trưởng chậm, nợ công cao và rủi ro suy thoái tài chính luôn hiện hữu, đồng thời khuyến nghị các quốc gia cần “tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ giảm thiểu các khoản nợ”.
Tổng giám đốc IMF nhấn mạnh: “Chúng ta cần hành động nhanh chóng và phối hợp để tránh nguy cơ khủng hoảng lan rộng. Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình đang phải đối mặt với chi phí vay mượn cao kỷ lục và không còn dư địa tài khóa để xoay sở”.
Tuần trước, bà Georgieva tuyên bố tổng nợ công toàn cầu dự kiến sẽ vượt quá mức 100% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2029.
Theo bà Georgieva, IMF đang hợp tác chặt chẽ với WB để hỗ trợ các quốc gia không có mức nợ không bền vững nhưng lại phải đối mặt với vấn đề thanh khoản nghiêm trọng, đồng thời sẽ cố gắng duy trì vấn đề nợ trong chương trình nghị sự của G20.
Nam Phi - quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch G20 (Ảnh: News 24)
Nam Phi - quốc gia hiện giữ cương vị Chủ tịch G20 đã xác định tính bền vững của nợ là trụ cột chính trong nhiệm kỳ của mình. Trong khi đó, Mỹ - quốc gia sẽ tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch G20 từ tháng 12 tới chưa thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với vấn đề này.
Tổng Giám đốc IMF nhấn mạnh điều quan trọng là phải nhận thức được các quốc gia cần tăng trưởng để thoát khỏi nợ, qua đó cho thấy tầm quan trọng của chính sách tạo việc làm và đảm bảo khả năng tiếp cận công nghệ.
Các quốc gia đang phát triển, vốn đã phải gánh mức nợ cao, hiện phải đối mặt với gánh nặng bổ sung do chính sách thuế quan diện rộng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thu Uyên (Theo Reuters)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu