Hà Lan: Chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức, nhấn mạnh những ưu tiên
Chính phủ liên minh thiểu số mới của Hà Lan, do Thủ tướng trung dung Rob Jetten lãnh đạo đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, mở ra giai đoạn điều hành mới trong bối cảnh chính trường nước này tiếp tục phân hóa sâu sắc.

Chính phủ thiểu số mới của Hà Lan do thủ tướng Rob Jetten lãnh đạo Ảnh: WRAL
Ngày 23/2, Quốc vương Willem‐Alexander đã chủ trì lễ tuyên thệ tại Cung điện Hoàng gia Huis ten Bosch ở The Hague, đồng thời gửi lời chúc chính phủ mới đạt nhiều thành công “trong thời kỳ đầy bất ổn”. Dự kiến, nội các mới tiến hành phiên họp đầu tiên ngay trong ngày.
Chính phủ mới được thành lập sau 117 ngày đàm phán, gồm ba đảng là D66 theo đường lối tự do trung dung của ông Jetten, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ (VVD). Tuy nhiên, liên minh này chỉ kiểm soát 66/150 ghế tại Hạ viện, buộc chính phủ phải tìm kiếm sự ủng hộ của các đảng đối lập để thông qua các dự luật quan trọng.
Thách thức trước mắt được đánh giá là không nhỏ khi khối đối lập lớn nhất liên minh giữa Đảng Xanh và Đảng Lao động đã bày tỏ phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của chính phủ mới.
Chính phủ của Thủ tướng Jetten được thành lập sau cuộc bầu cử quốc hội bất ngờ hồi tháng 10/2025, trong đó đảng D66 giành chiến thắng sít sao trước đảng Tự do (PVV). Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi PVV rút khỏi liên minh cầm quyền trước đó, khiến chính phủ sụp đổ.

Tân Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan, ông Rob Jetten Ảnh: Euronews
Ông Jetten, từng giữ chức Bộ trưởng Chính sách Khí hậu và Năng lượng trong chính phủ tiền nhiệm của cựu Thủ tướng Mark Rutte, đã vận động tranh cử với chương trình nghị sự tập trung vào thúc đẩy năng lượng xanh, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở và cải thiện hiệu quả hệ thống chăm sóc sức khỏe thông qua tăng cường phòng ngừa bệnh tật.
Về vấn đề di cư, chính phủ mới dự kiến tăng chi cho các chương trình hội nhập, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Jetten nhấn mạnh mục tiêu khôi phục vai trò và ảnh hưởng của Hà Lan trong Liên minh châu Âu, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ với Mỹ - một trong những đối tác thương mại hàng đầu của nước này.
Việc chính phủ thiểu số chính thức đi vào hoạt động được xem là bước tiến quan trọng nhằm khôi phục ổn định chính trị tại Hà Lan, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc xây dựng đồng thuận để triển khai các chương trình nghị sự trong thời gian tới.
Minh Phương
Nguồn: Euronews, DW





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu