(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-11, Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai giảng năm học 2021-2022, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và trao bằng Thạc sĩ Quản lý Văn hóa năm 2021.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Sáng 19-11, Trường Đại học (ĐH) Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã khai giảng năm học 2021-2022, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường và trao bằng Thạc sĩ Quản lý Văn hóa năm 2021.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân.

Dự buổi lễ có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng các bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Trong những năm qua, các thế hệ thầy và trò Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa luôn nỗ lực, cố gắng và cùng nhau vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội trong từng giai đoạn xây dựng và phát triển tạo môi trường thực sự năng động, trách nhiệm, cống hiến, lấy phương châm phục vụ cộng đồng và người học làm mục đích; lấy khẩu hiệu “Nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích sáng tạo, tôn trọng khác biệt, hợp tác phát triển” làm mục tiêu.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu khai giảng năm học 2021-2022.

Đặc biệt trong năm 2021, trước những thách thức, khó khăn đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa giảng dạy, học tập, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Trong năm học vừa qua nhà trường đã mở thành công chuyên ngành Quản lý công trình độ thạc sĩ và đang hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chuyên ngành Văn hóa học trình độ tiến sĩ.

Trong công tác tuyển sinh, đặc biệt đối với khối ĐH hệ chính quy trong kỳ tuyển sinh 2021 của trường có sự đột phá. Các hình thức đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ, đào tạo theo đặt hàng, tuyển sinh trung cấp năng khiếu, đào tạo liên thông trong trường, liên kết trong nước, đào tạo sau ĐH đều ghi nhận quy mô, dư địa phát triển tiềm năng…

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát huy kết quả đạt được, với chủ đề “Năng động, sáng tạo, nỗ lực, phát triển”, nhà trường xác định nhiệm vụ trong năm học 2021-2022 đó là, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng đáp ứng yêu cầu, vị trí và nhiệm vụ công tác; tập trung đổi mới đào tạo và tuyển sinh trên nguyên tắc đa dạng hóa các loại hình và cấp độ phù hợp với xu hướng sử dụng nhân lực của thị trường; chú trọng đào tạo ĐH và sau ĐH các ngành có nhu cầu xã hội cao, mang tính bền vững…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, giảng viên, HSSV nhà trường đã đạt được trong năm học qua, đồng thời đề nghị: Trong năm học 2021-2022 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục ĐH theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học; coi người học là trung tâm của quá trình dạy học, tạo điều kiện thuận lợi để người học học tập, rèn luyện, sống có lý tưởng, hoài bão, phát huy tốt năng lực bản thân. Mỗi thầy, cô giáo, cán bộ quản lý nhà trường không ngừng nâng cao nhận thức, say mê, yêu nghề, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, thực sự là tấm gương sáng cho HSSV noi theo.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá tuyển sinh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, phấn đấu duy trì số lượng tuyển sinh 1.500 - 1.600 học viên, HSSV ở các bậc đào tạo, loại hình đào tạo hằng năm; nghiên cứu, rà soát điều kiện của nhà trường, nhu cầu xã hội để mở các ngành đào tạo sau ĐH và ĐH đáp ứng nhu cầu nguồn lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, khu vực và cả nước.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định, vì vậy nhà trường cần tập trung tối đa cho việc rà soát, bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần/môn học, chuẩn đầu ra bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm nâng cao vai trò của khoa/bộ môn.

Khẩn trương hoàn thành hồ sơ để được công nhận trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng; triển khai kiểm định một số chương trình đào tạo mà nhà trường có thế mạnh. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; nghiên cứu cơ chế, chính sách để hỗ trợ, khuyến khích giảng viên đăng ký, đảm nhận các đề tài cấp bộ, cấp Nhà nước.

Tạo môi trường làm việc thuận lợi để cán bộ, giảng viên phát huy hiệu quả năng lực, phẩm chất chuyên môn, toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp phát triển của nhà trường. Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cho lộ trình tự chủ tài chính hoàn toàn từ năm 2025. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục, chăm lo xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực sự vững mạnh.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội đồng trường.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa gồm 19 thành viên gồm lãnh đạo nhà trường, các phòng, ban chuyên môn; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công ty CP Dạ Lan. Chủ tịch Hội đồng trường là ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Trao thưởng cho sinh viên đạt điểm cao trong kỳ tuyển sinh năm 2021.

Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa khai giảng năm học 2021-2022 và công bố quyết định công nhận Hội đồng trường

Trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Văn hóa năm 2021.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân thầy giáo Vũ Văn Bình, Phó hiệu Trưởng Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, học tập.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng nhà giáo Phạm Thị Hoàng Hiền - nhà giáo được phòng tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021 và trao thưởng cho 10 sinh viên đạt điểm cao các ngành đào tạo trong kỳ tuyển sinh năm 2021; trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý Văn hóa năm 2021 cho 34 học viên.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]