(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khoá IV, lần thứ V tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Sáng 14-1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành khoá IV, lần thứ V tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Toàn cảnh hội nghị.

Mặc dù bị hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, song năm 2020 hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT) trên địa bàn Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên các mặt. Công tác tham mưu, tuyên truyền được các cấp hội coi trọng và đẩy mạnh; quy mô, tổ chức hội tiếp tục được củng cố ở các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp với 792 hội cơ sở, 8.607 chi hội, hơn 957.300 hội viên, đạt 26,3% dân số toàn tỉnh. Công tác phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị phát huy hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào KHKT và xây dựng các mô hình học tập.

Đặc biệt, hoạt động xây dựng Quỹ khuyến học và trao quỹ KHKT tiếp tục được các cấp hội tăng cường và đạt nhiều kết quả nổi bật, trong đó thành lập mới Quỹ KHKT doanh nhân Cao Văn Đạt với chân quỹ 10 tỷ đồng.

Trong năm, các cấp HKH đã cấp học bổng cho 40.367 học sinh, sinh viên với số tiền gần 30 tỷ đồng; khen thưởng cho 99.379 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên với số tiền trên 25,2 tỷ đồng.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng với các hoạt động trên, các cấp HKH đã phối hợp chặt chẽ với Ngành Giáo dục vận động duy trì sĩ số, giúp đỡ 1.685 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trở lại lớp học; vận động và hỗ trợ giáo viên day thêm cho 30.687 học sinh yếu kém không thu tiền. Các trung tâm học tập cộng động xã, phường, thị trấn trong tỉnh cũng đã mở được 28.562 lớp học thu hút trên 1,4 triệu lượt người tham gia học tập ở cả 5 nhóm nội dung.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đại diện HKH huyện Thọ Xuân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021 đó là: Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác KHKT; tăng cường các giải pháp hỗ trợ giáo dục và trường học, công tác xây dựng quỹ khuyến học…

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Lãnh đạo HKH Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành HKH tỉnh Khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch HKH Thanh Hóa rao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể.

Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch HKH Thanh Hóa trao Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể.

Hội nghị cũng đã tổ chức kiện toàn Ban Chấp hành HKH tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc và Bằng khen của Trung ương HKH Việt Nam, Giấy khen của HKH tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác KHKT năm 2020.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]