Đức tuyên bố tăng viện trợ quân sự cho Ukraine
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin sẽ cung cấp thêm 12 tỷ đô la cho Kiev trong 4 năm tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tại Kiev. Ảnh: Getty Images.
Đức sẽ cung cấp thêm 11,25 tỷ euro (12 tỷ đô la) viện trợ quân sự cho Ukraine, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tuyên bố trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 1/4. Berlin sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine “mà không cần bất kỳ điều kiện nào”, bất kể sự thay đổi sắp tới của chính phủ Đức, nhà ngoại giao này cho biết.
Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine sau Mỹ. Nước này dự kiến sẽ có một chính phủ liên minh mới gồm Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), với thủ tướng có khả năng là Friedrich Merz, lãnh đạo CDU. Merz, người ủng hộ viện trợ thêm cho Kiev, cho biết ông đặt mục tiêu thành lập chính phủ mới vào lễ Phục sinh (20/4).
Trong một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao, Annalena Baerbock công bố “quyết định của các đảng cầm quyền hiện tại và tương lai” về việc cung cấp thêm 3 tỷ euro hỗ trợ ngắn hạn cho Ukraine và dành 8,25 tỷ euro viện trợ quân sự cho đến năm 2029. Berlin cũng sẽ ngay lập tức giải ngân 130 triệu euro “quỹ hỗ trợ nhân đạo và ổn định” cho Ukraine, Baerbock nói thêm.
“Điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, những người châu Âu, là thể hiện chúng tôi sát cánh cùng Ukraine... Đó là lý do tại sao tôi đến Ukraine ngày hôm nay,” Baerbock tuyên bố. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã cung cấp khoảng 11 tỷ euro viện trợ cho Ukraine từ tháng 1/2022 đến tháng 10/2024.
Mỹ, nước tài trợ lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã thay đổi lập trường dưới thời Tổng thống Donald Trump, người yêu cầu Kiev trả lại khoản viện trợ đã cung cấp.
Trong bối cảnh quan hệ dường như đã tan băng kể từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, Moscow và Washington đã làm việc để tìm ra giải pháp ngoại giao tiềm năng cho cuộc xung đột. Hai bên đã đạt được tiến triển với một thỏa thuận ngừng bắn một phần bất chấp sự hoài nghi của chính phủ Nga đối với chính quyền ở Kiev.
TD
{name} - {time}
-
2025-04-02 17:11:00
Đức triển khai quân đội đến ngưỡng cửa Nga lần đầu tiên kể từ Thế chiến II
-
2025-04-02 15:55:00
Cổ phiếu chao đảo, vàng tăng trước đợt áp thuế “Liberation Day” của Mỹ
-
2025-04-01 17:19:00
Tướng Không quân Canada cảnh báo về việc mua F-35 của Mỹ
Ước tính hơn 10.000 tòa nhà tại miền trung và tây bắc Myanmar bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng do động đất
Ukraine triển khai 15.000 hệ thống robot ra tiền tuyến
Việt Nam cử thêm cán bộ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar
Rộ tin Mỹ sử dụng Boeing 747 vận chuyển vũ khí cho Ukraine
Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc nhất trí hợp tác đối phó thuế quan của Mỹ
Tìm thấy mẫu thép không đạt tiêu chuẩn trong tòa nhà đổ sập ở Thái Lan
Đồng won Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 16 năm
Thụy Điển, Hà Lan công bố các gói viện trợ quân sự cho Ukraine
Iran cảnh báo nghiêm khắc đến lực lượng Mỹ ở Trung Đông