(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, Huyện đoàn Đông Sơn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Tuổi trẻ Đông Sơn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, Huyện đoàn Đông Sơn đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia. Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Tuổi trẻ Đông Sơn xung kích, tình nguyện vì cộng đồngĐoàn viên, thanh niên huyện Đông Sơn ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”.

Một trong những hoạt động hướng về cộng đồng của tuổi trẻ Đông Sơn nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện Kết luận số 68–KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong XDNTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2020–2025” theo hướng XDNTM kiểu mẫu, thị trấn kiểu mẫu, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đông Sơn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng rõ việc, rõ mô hình, việc làm, mang lại hiệu quả cụ thể; tuyên truyền, vận động ĐVTN chung tay, góp sức xây dựng quê hương Đông Sơn ngày càng giàu đẹp. Vai trò của thanh niên được thể hiện rõ nét trong các hoạt động đảm nhận về thực hiện tiêu chí về môi trường, văn hóa, chỉnh trang cơ sở hạ tầng... Đến nay, ĐVTN huyện thực hiện được 135 mô hình việc làm, tiêu biểu như: 28 mô hình “Phủ xanh tường rào nhà văn hóa thôn, khu phố” trị giá 55 triệu đồng; 6,5km mô hình “Đường tranh bích họa” trị giá 620 triệu đồng; cải tạo, xây dựng mới 52 khu vui chơi cho trẻ em trị giá gần 800 triệu đồng; phối hợp tổ chức 5 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 865 ĐVTN... 5 năm qua (2017-2022), toàn huyện đã tổ chức hơn 300 hoạt động tình nguyện, thu hút gần 20.000 lượt ĐVTN tham gia và triển khai thực hiện hơn 1.000 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, trong đó có 20 công trình thanh niên cấp huyện.

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội được diễn ra liên tục, đa dạng, rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng. 14/14 đoàn xã, thị trấn tổ chức “Ngày hội tuổi trẻ hướng về quê hương; chương trình “Xuân yêu thương, tết ấm áp” được triển khai với nhiều hình thức gây quỹ phong phú, đa dạng như: rửa xe gây quỹ, điểm trông xe gây quỹ, bán cá gây quỹ... Qua đó, đã tạo được kinh phí để thực hiện các công trình, phần việc, tặng quà cho các ĐVTN yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán và hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi. Trong 5 năm qua, toàn huyện tổ chức thăm hỏi, tặng gần 1.800 suất quà cho các gia đình các đối tượng chính sách, đoàn viên, thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 720 triệu đồng; tổ chức 4 đợt khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 người nghèo, gia đình chính sách; vận động hơn 3.000 lượt ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, thu được hơn 2.500 đơn vị máu an toàn.Phong trào tuổi trẻ sáng tạo tiếp tục được các cơ sở đoàn trong huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả, nổi bật. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” toàn huyện đã có hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến được đăng nhập trên cổng thông tin ytuongsangtao.net. Các hoạt động hỗ trợ thanh, thiếu nhi, học sinh nghiên cứu khoa học được các đơn vị quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức các hội thi, diễn đàn, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học. Tham gia cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong ĐVTN tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí Lê Trọng Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên xã Đông Hòa, đạt giải nhất; đồng chí Nguyễn Huy Thảo, đoàn viên xã Đông Văn, đạt giải khuyến khích năm 2019; đồng chí Lê Thị Thúy, nguyên Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Ninh, đạt giải nhì năm 2020; đồng chí Nguyễn Hà Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, đạt giải nhì năm 2022. Ngoài ra, 2 em Lê Trọng Sang và Lê Phạm Hải Phong, học sinh Trường THCS Đông Thanh, đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa năm 2019...

Đồng chí Trần Thị Chuyên, Bí thư Huyện đoàn Đông Sơn, cho biết: Thanh niên tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức lý tưởng cho thanh niên, là cơ hội để ĐVTN ý thức tốt hơn về vai trò của mình với cộng đồng. Để các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện đoàn luôn chỉ đạo sát sao các cơ sở đoàn bám sát tình hình thực tế cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp, ý nghĩa. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên có tinh thần cống hiến, có lối sống đẹp, bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]