(Baothanhhoa.vn) - Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều nông dân Thanh Hóa vẫn phải ra đồng lúc giữa trưa.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều nông dân Thanh Hóa vẫn phải ra đồng lúc giữa trưa.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Nhiều nông dân ở Thanh Hóa phải chật vật chống chọi với nắng nóng kéo dài gần 1 tháng nay. Hiện nay đang là thời điểm gieo cấy vụ mùa, việc ra đồng vào những ngày nắng nóng khiến nông dân rất vất vả.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Ở nhiều cánh đồng, người điều khiển máy cày, bừa phải dùng dù to hoặc lá cây để che nắng.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Nhiều nơi ở huyện Quảng Xương, tranh thủ thời điểm có nước phục vụ cấy lúa, người dân phải ra đồng cả khi mặt trời lên cao.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Trùm kín đầu bằng khăn, chị Hoa (xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương) cho biết, nắng hơn 40 độ C nên chỉ ra đồng làm cỏ đến gần 9h sáng đã phải về.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Theo người dân xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, năm nay nắng nóng kéo dài, nước phục vụ cho sản xuất lúa về muộn hơn cùng kỳ mọi năm khoảng nửa tháng.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Tại cánh đồng muối xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, giữa nắng nóng gay gắt, nhiều hộ dân mang theo xẻng, bàn đẩy, gáo múc nước... ra ruộng làm việc.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Nắng gắt khiến người dân mệt mỏi. Nhưng với nghề muối, thời tiết nắng nóng lại là niềm vui đối với họ, vì trời càng nắng càng được mùa.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Tuy nhiên, nghề muối rất cực, làm cật lực dưới cái nắng 40 độ nhưng nhiều khi giá muối thấp, không bán được.

Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng

Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa, những ngày tới Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng
    Nông dân Thanh Hóa soi đèn cấy lúa trong đêm

    Những ngày này, nông dân trong tỉnh Thanh Hóa đang tập trung cấy lúa vụ mùa. Do thời tiết ban ngày nắng nóng, người dân tại nhiều địa phương đã mang đèn đi cấy ban đêm để kịp thời vụ.

  • Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng
    Thợ điện xứ Thanh căng mình vì nắng nóng

    Trong những ngày tháng 6-2020, nắng nóng gay gắt đã khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Số liệu từ phòng Điều độ, Công ty Điện Lực Thanh Hóa, tổng công suất tiêu thụ Pmax trong một số ngày của tháng 6-2020 tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 và so với ngày cao điểm nhất của năm 2019. Sản lượng tiêu thụ điện toàn tỉnh ngày 8-6-2020 đạt đỉnh 20.541.488 kWh không chỉ là mức cao nhất từ đầu năm 2020 mà còn cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019 và cũng là mức cao kỷ lục mới của tháng 6-2020.

  • Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng
    Muôn kiểu... tránh nắng

    Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khiến cho cuộc sống của người dân trên địa bàn TP Thanh Hóa trở nên ngột ngạt. Những người lao động tự do tự tìm cho mình những cách riêng để tránh nắng nóng.

  • Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng
    Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C. Các khu vực chiều tối và đêm có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nông dân vất vả dưới trời nắng nóng
    Nắng nóng kéo dài: Cuộc sống của sinh viên ở trọ thêm phần vất vả

    Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống của những sinh viên đi học xa nhà vốn đã vất vả lại càng trở nên khó khăn hơn, khi phải chống chọi với cái nóng oi bức trong những căn phòng trọ chật hẹp…


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]