(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống đã tổ chức hội nghị biểu dương phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời, đẹp đạo”

Sáng 20-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống đã tổ chức hội nghị biểu dương phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh, huyện Nông Cống và 67 tấm gương tiêu biểu đại diện cho đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Huyện Nông Cống hiện có trên 8.000 đồng bào Công giáo. Trong những năm qua các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong huyện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Lãnh đạo huyện Nông Cống tặng hoa chúc mừng hội nghị.

Đã có nhiều khu dân cư, gia đình Công giáo trở thành điển hình tiên tiến trong áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, năng động trong kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống và làm giàu cho xã hội.

Đồng thời, đồng bào Công giáo trong huyện luôn đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhau thoát nghèo bằng nhiều hình thức; chủ động phát triển các nghề phụ, nghề truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4- 8 triệu đồng/người/tháng…

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nông Cống phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng bào Công giáo đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất, hàng nghìn ngày công để sửa chữa, mở rộng đường giao thông nông thôn; tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thói quen của Nhân dân ở cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn huyện có 878 lượt gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 531 lượt gia đình được công nhận gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 8 người lầm lỗi...

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Toàn cảnh hội nghị.

Phong trào xã hội học tập được bà con giáo dân và Nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng. Hằng năm, các cấp Hội Khuyến học quản lý hàng tỷ đồng, trong đó bà con giáo dân đã tham gia đóng góp quỹ khuyến học được gần 300 triệu đồng.

Từ năm 2017 đến nay các giáo dân quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng; ủng hộ kinh phí và hiện vật cho công tác phòng, chống dịch COVID - 19 với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các đơn vị có đồng bào Công giáo tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 100%, góp phần đưa tỷ lệ cử tri toàn huyện đi bầu cử đạt 99,88%.

Phát biểu tại hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh và lãnh đạo huyện Nông Cống đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn, quý báu của đồng bào Công giáo trong huyện.

Đồng thời mong muốn, giai đoạn 2022-2027 đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân và đường hướng của Giáo hội về “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; thường xuyên nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi giáo dân làm tốt vai trò cầu nối giữa đạo và đời, nhằm phát huy sức mạnh của đồng bào Công giáo, đồng thời tham gia giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu ngày càng có nhiều họ đạo, xứ đạo và đồng bào Công giáo là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương Nông Cống ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nông Cống khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Sống tốt đời, đẹp đạo”

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017-2022 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống.

Hội nghị đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời, đẹp đạo” góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Nông Cống.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]