(Baothanhhoa.vn) - Đúng 9 giờ 30 ngày 22-5, 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đã về đến Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo trong niềm xúc động thiêng liêng.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Đúng 9 giờ 30 ngày 22-5, 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đã về đến Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo trong niềm xúc động thiêng liêng.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Sáng 22-5, tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn đã tổ chức lễ đón nhận và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào về nước an táng.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Từ sáng sớm, các đại biểu, cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và các em học sinh xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đã có mặt tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo để đón hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Dự buổi lễ đón nhận có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; các phòng, ban, đoàn thể của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; Đảng ủy, UBND và đoàn thanh niên, các em học sinh và Nhân dân xã Na Mèo.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn, đồng chí Chu Đình Trọng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Quan Sơn đối với những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tô thắm thêm truyền thống đoàn kết quý báu của hai Đảng, Nhà nước, hai dân tộc Việt – Lào.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, cán bộ, Nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và các tầng lớp Nhân dân xã Na Mèo dâng hương, dâng hoa và dành một phút tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp Quốc tế cao cả của hai dân tộc, vì tình đoàn kết Việt – Lào, Thanh Hoá – Hủa Phăn.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Các đại biểu, các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và Nhân dân xã Na Mèo thắp nén hương thơm ghi nhớ công ơn các liệt sĩ.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Mùa khô 2021-2022, đội quy tập hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trước khi bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và tiến hành lễ tiễn biệt với nghi thức trang trọng để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo

Sau lễ đón nhận tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo của Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Quan Sơn, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước). Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ diễn ra vào ngày 24-5-2022.

Tin liên quan:
  • Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
    Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt ...

    Chiều 21-9, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, mùa khô 2021-2022 tại Thanh Hóa. Tham gia cùng đoàn có Đại tá Lê Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đao 515 tỉnh Thanh Hóa.

Ngọc Huấn – Hoàng Đông


Ngọc Huấn – Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]