(Baothanhhoa.vn) - Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thiệu Hóa lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Nhà sạch -vườn mẫu” ở xã Thiệu Trung, kết quả bước đầu đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở, từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” ở xã Thiệu Trung

Hiệu quả mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” ở xã Thiệu Trung

Mô hình vườn mẫu của gia đình chị Lê Thị Chất ở thôn 4, xã Thiệu Trung.

Sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thiệu Hóa lựa chọn xây dựng mô hình điểm “Nhà sạch -vườn mẫu” ở xã Thiệu Trung, kết quả bước đầu đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở, từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới...

Theo đó, được sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội LHPN xã Thiệu Trung đã phối hợp với UBND xã thành lập ban chỉ đạo xây dựng mô hình, phân công các đồng chí công chức chuyên môn trực tiếp phối hợp khảo sát, cung cấp số liệu vườn hộ; phối hợp với chi ủy thôn 4 lựa chọn khảo sát các hộ tham gia. Ngay sau khi khảo sát lựa chọn được 10 hộ gia đình ở thôn 4 làm mô hình điểm, hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội LHPN xã phối hợp với UBND, ban công tác mặt trận thôn 4 tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đường hoa, hàng rào xanh, triển khai san ủi mặt bằng, kèo bao chân tường làm rãnh thoát nước...

Đến nay, các hộ đã trồng được 1.300m cây chuỗi ngọc và 13.000 cây vảy ốc để làm hàng rào xanh; huy động hội viên phụ nữ thôn 4 trồng 6.000 cây hoa chiều tím dọc tuyến đường thôn 4 với chiều dài 2km. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo hội LHPN xã tổ chức cho chi hội các thôn trên địa bàn trồng hoa thay thế cỏ dại, bảo vệ môi trường. Hiện 10/10 hộ đã làm hệ thống tưới tiêu khoa học, 10/10 hộ làm cổng vòm, giàn trồng cây leo như mướp, bầu, bí, này này vừa tăng thêm thu nhập cho vườn hộ vừa tạo cảnh quan xanh xung quanh trong sân vườn, 10/10 hộ có 3 thùng đựng rác thải theo mẫu chung để phân loại rác (đối với rác thải hữu cơ xử lý ngay tại hộ, đối với rác vô cơ sẽ được tổ thu gom rác thải tập kết đưa về bãi đỗ rác của xã). Ngoài ra các hộ đã tập trung sắp xếp, dọn dẹp nhà cửa, đến nay dần đi vào nền nếp hơn, nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng, đồ dùng trong gia đình được để ngăn nắp, thuận tiện cho việc sinh hoạt hàng ngày, thực hiện đúng tiêu chuẩn “sạch nhà, sạch bếp, đẹp vườn”.

Đến thăm mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” của gia đình chị Lê Thị Chất ở thôn 4 mới thấy được sự “thay da đổi thịt” trên mảnh vườn 500m2 của gia đình chị. Trước đây, trong khu vườn nhà chị Chất có 1 chuồng bò, 2 chuồng gà, 1 bể nước sạch và tổng hợp các loại cây trồng không thẳng hàng, thẳng lối. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động và đi tập huấn về “Nhà sạch - vườn mẫu”, chị Chất đã phá các công trình chăn nuôi, phá tường rào, bể nước, phá bỏ vườn tạp, thay vào đó chị đổ thêm đất vào vườn, xây rãnh thoát nước và trồng bưởi, cam, thanh long, ổi... Tổng đầu tư cho khu vườn mẫu này trị giá khoảng 85 triệu đồng. Chị Chất cho biết: Thực tế, khi được chọn là 1 trong 10 hộ của thôn 4 xây dựng mô hình, tôi vừa mừng lại vừa lo. Nhưng với tinh thần và trách nhiệm, gia đình cũng đã hoàn thành xây dựng mô hình và cũng thấy phấn khởi khi ngắm nhìn công trình vườn mẫu ngay trên khu vườn nhà. Còn với nhà sạch, gia đình cũng đã mua tủ đựng bát, đĩa, trang bị thêm các đồ dùng cho gian bếp...

Ở ngay cạnh nhà chị Chất, trên mảnh vườn 500m2 của gia đình chị Trần Thị Hướng hiện đã được trồng các loại cây ăn quả như bưởi, cam, ổi... Mỗi loại cây đều được trồng thẳng hàng, thẳng lối, có hệ thống phun sương tự động. Chị Hướng chia sẻ: Trước đây, nói đến xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” gia đình rất ngại vì cả 2 vợ chồng đều bận, không có thời gian làm thêm vườn. Nhưng sau khi được tuyên truyền, vận động, gia đình cũng đã đăng ký tham gia mô hình. Sau khi được tập huấn về, chúng tôi đã sửa sang lại khu bếp, chăn màn gấp ngay ngắn và cho vào tủ chứ không để lộn xộn ngay trên giường như trước đây...

Mô hình “Nhà sạch - vườn mẫu” của xã Thiệu Trung đã đạt được hiệu quả rõ rệt. Mô hình này không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân mà còn mang lại cảnh quan môi trường, khu dân cư xanh, sạch, khang trang. Chị Vũ Thị Diệp, Chủ tịch Hội LHPN xã Thiệu Trung, cho biết: Việc xây dựng vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ đã tạo ra khuôn viên hộ xanh, sạch, đẹp, hình thành thói quen của người dân trong việc sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiệu quả ban đầu từ mô hình mang lại đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở, từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]