Không chỉ huyện Quan Sơn bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ ngày 3-8 mà trên địa bàn huyện Mường Lát, hàng chục hộ dân cũng trắng tay khi toàn bộ nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện các hộ dân bị mất nhà đang phải ở tạm nhà dân hoặc được dựng nhà tạm chờ xây dựng nhà mới ở khu tái định cư.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hàng chục hộ dân Mường Lát mất nhà đang phải ở nhà tạm

Không chỉ huyện Quan Sơn bị thiệt hại nặng nề trong trận mưa lũ ngày 3-8 mà trên địa bàn huyện Mường Lát, hàng chục hộ dân cũng trắng tay khi toàn bộ nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện các hộ dân bị mất nhà đang phải ở tạm nhà dân hoặc được dựng nhà tạm chờ xây dựng nhà mới ở khu tái định cư.

Hàng chục hộ dân Mường Lát mất nhà đang phải ở nhà tạm

Để người dân có nơi ở tạm, huyện Mường Lát đã phối hợp với chínhh quyền địa phương huy động lực lượng dựng nhà tạm cho người dân bị thiệt hại trong trận mưa lũ.

Xã Trung Lý, huyện Mường Lát có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 6 nhà bị ảnh hưởng từ 30-50% và có 10 hộ phải di dời khẩn cấp do nằm trong vùng bị sạt lở nguy hiểm. Ông Quách Văn Mỵ, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết: Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xã có bản Nà Ón là bị thiệt hại nặng nề nhất với 12 hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Để người dân có nơi ở tạm, chính quyền địa phương cùng với các lực lượng dân quân, bộ đội biên phòng, công an huyện… đã tập trung dựng nhà tạm ở vị trí an toàn cho những hộ dân bị mất nhà. Đồng thời, cùng với hỗ trợ của tỉnh, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, quần áo… để người dân ổn định cuộc sống, kiên quyết không để người dân thiếu đói sau lũ.

Hàng chục hộ dân Mường Lát mất nhà đang phải ở nhà tạm

Nhiều ngôi nhà tại bản Nà Ón, xã Trung Lý, huyện Mường Lát bị mưa lũ vùi lấp.

“Hiện nay, chúng tôi đã dự kiến nơi tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong ngày 10-8, ngành chức năng sẽ đến khảo sát lại để nhanh chóng xây dựng nhà mới cho người dân. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền xã cũng đang kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức cá nhân, giúp người dân sớm dựng lại nhà ở mới, ổn định cuộc sống sau lũ” – Ông Mỵ cho biết thêm.

Cùng với xã Trung Lý, xã Nhi Sơn cũng là một trong hai địa phương trên huyện Mường Lát chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua khiến 1 người chết, 52 ngôi nhà trên địa bàn xã bị ảnh hưởng, trong đó có 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn (tập trung ở bản Pá Hộc, Kéo Hượn…); nhiều tài sản, hoa màu của bà con nhân dân bị thiệt hại do đất, đá vùi lấp và nước lũ cuốn trôi.

Hàng chục hộ dân Mường Lát mất nhà đang phải ở nhà tạm

Một số quần áo, sách vở còn sót lại sau cơn lũ.

Ông Lương Văn Xích, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, cho biết: Hiện nay, các hộ dân bị mất nhà cửa đang phải ở tạm trong nhà người thân, một số hộ được lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân dựng nhà tạm. Trong thời gian tới, vấn đề cấp bách nhất là tìm nơi tái định cư cho người dân. Khó khăn nhất của xã Nhi Sơn là quỹ đất không còn nên hiện nay vẫn chưa tìm được khu vực tái định cư cho các hộ dân.

Cũng theo báo cáo của huyện Mường Lát, bão số 3 gây mưa lớn, lũ quét, sạt sở đất trên địa bàn huyện khiến 3 người chết, 38 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn (Trung lý 16 hộ, Nhi Sơn 16 hộ, Pù Nhi 6 hộ); 10 ngôi nhà thiệt hại rất nặng (50-70%); 2 nhà thiệt hại nặng (30-50%); 81 nhà thiệt hại một phần (dưới 30%); 57 nhà bị ngập nước, bùn vùi lấp; 20 nhà di dời khẩn cấp. Ngoài ra, còn có 357 ngôi nhà có nguy cơ sạt lở cao; nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị vùi lấp; nhiều cơ sở hạ tầng, như: Giao thông, thủy lợi, trụ sở xã, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế… cũng bị hư hỏng nặng nề.

Hàng chục hộ dân Mường Lát mất nhà đang phải ở nhà tạm

Nhà tạm được dựng để người dân có chỗ ở.

Chiều tối ngày 9-8, ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết thêm: Để giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ, huyện Mường Lát đã và đang huy động đông đảo các lực lượng dọn dẹp vệ sinh, tiến hành giúp dân tháo dỡ những ngôi nhà bị sập, di chuyển đồ đạc, san lấp mặt bằng, làm vệ sinh ở các khu vực dân cư… chỉ đạo các lực lượng tập trung chăm lo đời sống cho nhân dân, khắc phục sản xuất để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, huyện Mường Lát cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ thiệt hại do mưa lũ để xây dựng lại các hệ thống cơ sở hạ tầng như: hệ thống đường giao thông, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa… đặc biệt nhanh chóng xây dựng nhà mới cho người dân vùng lũ để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Hoàng Giang


Hoàng Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]