(Baothanhhoa.vn) - – Nhằm thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT), trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách khuyến khích sáng tạo các tác phẩm VHNT, như:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Gần 50 tỷ đồng cho phát triển văn học, nghệ thuật

– Nhằm thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật (VHNT), trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách khuyến khích sáng tạo các tác phẩm VHNT, như:

Chế độ nhuận bút, khen thưởng; hỗ trợ văn nghệ sĩ phát hành, quảng bá tác phẩm (in sách Nhà nước đặt hàng, album, tổ chức triển lãm và ảnh nghệ thuật...); hỗ trợ nghệ nhân dân gian, đặc biệt là đã ban hành giải thưởng thường niên mang tên “Giải thưởng Lê Thánh Tông” thu hút sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ xứ Thanh; hỗ trợ các cuộc thi, liên hoan văn nghệ quần chúng... với tổng kinh phí (từ ngân sách tỉnh) cấp cho các hoạt động VHNT trong 10 năm (2008-2018) là gần 50 tỷ đồng, qua đó đã thu hút sự tham gia sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật của đông đảo văn nghệ sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong tổng nguồn kinh phí trên, kinh phí đặt hàng xuất bản từ năm 2009 đến năm 2018 là gần 40 tỷ đồng.


Lê Duy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]