(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay, 22-4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý từ ngày 23-4, sẽ có thêm các cơ sở dịch vụ hàng ăn, giải khát, cà phê được phép hoạt động trở lại. Nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã rục rịch dọn dẹp cửa hàng để buôn bán trở lại.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Hôm nay, 22-4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý từ ngày 23-4, sẽ có thêm các cơ sở dịch vụ hàng ăn, giải khát, cà phê được phép hoạt động trở lại. Nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã rục rịch dọn dẹp cửa hàng để buôn bán trở lại.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Theo một số hộ kinh doanh, sau thời gian 3 tuần, nhiều hộ kinh doanh hàng hóa không thiết yếu đã có sự chuẩn bị, lau dọn,... để sẵn sàng mở cửa hàng trở lại vào ngày mai (23-4).

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Ghi nhận của PV, tại một quán ăn thuộc xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa), các nhân viên đã sắp xếp, lau dọn bàn ghế.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Tại quán Xuân Bình, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) nhân viên lau dọn cửa hàng từ trong ra ngoài, sẵn sàng mở cửa trở lại.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Chị Vũ Thị Hằng, 29 tuổi, chủ cửa hàng trà chanh TIAMO, xã Quảng Tâm (TP Thanh Hóa) cho biết: “Công việc trước mắt là phải dọn dẹp hàng quán, lau bàn ghế sạch sẽ, thông báo việc mở cửa trở lại vào ngày mai (23-4) đến nhân viên cửa hàng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Tại một tiệm Spa khu vực thị trấn Quan Hóa, cũng mở cửa, dọn dẹp cửa hàng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại

Người kinh doanh đều mang tâm thế sẵn sàng, háo hức chờ mở cửa vào ngày mai (23-4)

Phạm Nam

Tin liên quan:
  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Công an TP Thanh Hóa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công an TP Thanh Hóa, đã huy động tối đa lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND thành phố về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Đảm bảo an ninh trật tự trong giai đoạn dịch

    Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương giải quyết nhiều vấn đề về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, phối hợp với các lực lượng để đảm bảo an toàn các khu cách ly tập trung, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đảm bảo tốt tình hình ANTT trong bối cảnh vừa chống dịch, vừa đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

    Chiều 22-4, trong chương trình làm việc tại Phiên họp thứ 44, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết về việc thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa và 2 thị xã thuộc tỉnh Phú Yên và Bình Định với 100% thành viên tán thành.

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Thanh Hóa tiếp tục cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh, dịch vụ

    Chiều 22-4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, chủ trì họp giao ban với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các ngành liên quan; lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá và Sầm Sơn, thảo luận các giải pháp tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội với quan điểm vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Thanh Hoá: Từ 25-4, các khu du lịch được phép đón khách nội tỉnh

    Chiều 22-4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, chủ trì họp giao ban với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các ngành liên quan; lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá và Sầm Sơn, thống nhất cho hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh, dịch vụ.

  • Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở Thanh Hóa dọn dẹp để mở cửa trở lại
    Thanh Hóa cho phép các dịch vụ ăn uống, spa, thể thao hoạt động trở lại từ ngày 23-4

    Chiều 22-4, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, chủ trì họp giao ban với thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các ngành liên quan; lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá và Sầm Sơn, thảo luận tổ chức hoạt động của một số loại hình kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tình hình dịch COVID-19.


Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]