(Baothanhhoa.vn) - Chiều 20-1, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; Ngân hàng thương mại CP Bưu điện Liên Việt đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn củaTrung tâm bảo trợ xã số 2, Phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Báo Tiền Phong trao quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã số 2 và Trung tâm điều dưỡng người có công

Báo Tiền Phong trao quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã số 2 và Trung tâm điều dưỡng người có công

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (áo đen bên phải) cùng đại diện Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trao quà cho Trung tâm điều dưỡng người có công.

Chiều 20-1, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam; Ngân hàng thương mại CP Bưu điện Liên Việt đã đến thăm, tặng quà cho các đối tượng thương bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn củaTrung tâm bảo trợ xã số 2, Phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn.

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng đại diện các ngân hàng đã đến thăm hỏi, chúc Tết, động viên các thương bệnh binh, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại 2 trung tâm.

Báo Tiền Phong trao quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã số 2 và Trung tâm điều dưỡng người có công

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cùng lãnh đạo Ngân hàng thương mại CP Bưu điện Liên Việt tặng 100 triệu đồng cho Trung tâm bảo trợ xã số 2.

Đồng thời, trao 45 triệu đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam cho Trung tâm điều dưỡng người có công và 100 triệu đồng của Ngân hàng thương mại CP Bưu điện Liên Việt cho Trung tâm bảo trợ xã số 2.

Báo Tiền Phong trao quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã số 2 và Trung tâm điều dưỡng người có công

Nhà báo Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, thăm hỏi, động viên những mảnh đời bất hạnh tại các trung tâm.

Tại những nơi đến thăm, trao tặng quà, nhà báo Lê Xuân Sơn, chia sẻ: Trong nhiều năm qua, Báo Tiền Phong thường phối hợp với đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình tri ân người có công, đồng thời thăm hỏi, động viên những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào các dịp lễ, Tết... Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán này, tại Thanh Hóa, chương trình đã trao 2.000 suất quà cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Báo Tiền Phong trao quà Tết tại Trung tâm bảo trợ xã số 2 và Trung tâm điều dưỡng người có công

Theo ông Sơn, hàng năm Báo Tiền Phong sẽ kêu gọi các đơn vị cùng đồng hành với hy vọng sẽ đem đến những niềm vui nho nhỏ cho mỗi mảnh đời bất hạnh.

Đây là hoạt động tri ân thiết thực nhằm động viên, chia sẻ đối với các đối tượng, thân nhân gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, thể hiện tinh thần biết ơn sâu sắc tới những người đã có công trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của dân tộc.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]