(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/1, tại khách sạn Phượng Hoàng (TP Thanh Hóa), Mai Linh vùng III (thuộc Tập đoàn Mai Linh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.  

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Chiều 15/1, tại khách sạn Phượng Hoàng (TP Thanh Hóa), Mai Linh vùng III (thuộc Tập đoàn Mai Linh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong năm 2023, dù chịu tác động mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới nhưng với sự nỗ lực để thực hiện và đi đúng mục tiêu, định hướng chung của Tập đoàn; đồng thời áp dụng, cải tiến và đưa ra những chính sách phù hợp với thực tế tại địa phương, các đơn vị Mai Linh vùng III đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, số lao động toàn vùng III đến nay là 3.272 người (tăng 3,7% so với năm 2022); tổng số phương tiện là 2.725 xe, trong đó đầu tư mua mới trong năm là 219 xe. Toàn vùng cũng đã thu hút được 317 xe từ bên ngoài vào và thanh lý 565 xe cũ do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật kinh doanh theo quy định của Tập đoàn.

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Cán bộ, nhân viên Mai Linh Thanh Hóa dự lễ tổng kết.

Hiện Mai Linh vùng III đã có 5 xưởng Bảo dưỡng, sửa chữa MKX trên tổng số 15 đơn vị. Trong quá trình hoạt động, các xưởng luôn tuân thủ tốt quy trình nên chất lượng sửa chữa ngày càng được nâng lên rõ rệt. Để đảm bảo an toàn cho hành khách, các phương tiện luôn được lên lịch bảo dưỡng đúng định kỳ, được báo cáo lên ban điều hành hàng ngày. Vì vậy tổng lượt xe vào các xưởng toàn vùng là 4.264 lượt, trong đó đã bảo dưỡng sửa chữa theo định kỳ là 3.917 lượt; sửa chữa tai nạn 347 lượt, còn lại là các nội dung sửa chữa khác.

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Ông Hồ Hữu Thiết - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Mai Linh vùng 3 - Giám đốc Mai Linh Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, dù hoạt động trong tình hình kinh tế khó khăn nhưng nhiều đơn vị vẫn vượt kế hoạch kinh doanh được giao. Điển hình là các đơn vị: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái...

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong vùng III.

Tại buổi lễ, ông Hồ Hữu Thiết - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Mai Linh vùng III - Giám đốc Mai Linh Thanh Hóa cho biết, trong năm 2023, lợi nhuận kinh doanh toàn vùng III đạt hơn 17,342 tỷ đồng (vượt 194,82% so với kế hoạch Tập đoàn giao); lợi nhuận trước thuế của vùng là gần 1,245 tỷ đồng (vượt 6,68% so với kế hoạch được giao). Riêng Mai Linh Thanh Hóa có doanh thu đạt hơn 58 tỷ đồng; đầu tư mua mới được 70 xe với tổng số tiền gần 38 tỷ đồng... Nhờ đó đã đảm bảo đời sống, việc làm cho cán bộ, nhân viên với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Trong năm, Đảng bộ đơn vị đã đạt “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”, được Thành ủy TP Thanh Hóa tặng giấy khen; Công đoàn của đơn vị cũng được Công đoàn ngành Giao thông - Vận tải tặng giấy khen.

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Các khách mời về dự và tài trợ cho buổi lễ.

Về dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch - Tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh đã biểu dương những kết quả mà các đơn vị trong vùng III đạt được trong năm 2023. Về nhiệm vụ năm 2024, ông Hồ Huy đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện một số giải pháp thiết thực để hoàn thành tốt các kế hoạch được giao, như: đổi mới công nghệ, kỹ thuật; tiếp tục đầu tư mua mới các dòng xe chất lượng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong điều hành, quản lý ở các đơn vị...

Năm 2023, lợi nhuận kinh doanh của Mai Linh vùng III vượt 194,82% kế hoạch Tập đoàn giao

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban lãnh đạo Tập đoàn Mai Linh đã tôn vinh các đơn vị trong vùng III hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và khen thưởng đội ngũ lái xe có thành tích trong các phong trào thi đua: “Vô lăng vàng”, “Mỗi lái xe là một hướng dẫn viên du lịch”...

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]